Triển khai hiệu quả môi trường học đường không khói thuốc trong trường đại học

GD&TĐ - Cùng với nhiều phong trào thi đua mang tính gần gũi thiết thực với đời sống xã hội, nhiều trường ĐH-CĐ đã triển khai hiệu quả việc xây dựng môi trường học đường không khói thuốc lá.

Tỉnh Đoàn tỉnh Bình Phước trong một lần phát động Hội thi phòng chống tác hại của thuốc lá cho Đoàn viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn
Tỉnh Đoàn tỉnh Bình Phước trong một lần phát động Hội thi phòng chống tác hại của thuốc lá cho Đoàn viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn

Xây dựng bộ quy tắc chung cho giảng viên, sinh viên

Để xây dựng một môi trường học đường không khói thuốc lá, các trường ĐH-CĐ nhiều năm nay đã quyết liệt hành động.

Tại Trường Đại học Văn Lang, để hạn chế tối đa khói thuốc xuất hiện trong môi trường học đường, các biển “Cấm hút thuốc” được đặt khắp nơi, từ những hành lang lớp học đến khu vệ sinh nhằm tuyên truyền, nhắc nhở sinh viên ý thức về việc không được hút thuốc lá trong khuôn viên trường, chung tay xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.

Ngoài ra, để khuyến khích và nâng cao ý thức tự giác nói không với khói thuốc, Nhà trường còn có nhiều công trình thanh niên do sinh viên các khoa thực hiện, với các khẩu hiệu dễ thương như: “Nhà bao việc, đừng tham gia bữa tiệc Nicotin” hay “Áo màu xanh, ba lô màu đỏ, thì thầm tui nói nhỏ, đừng hút thuốc nữa nha!”… được dán tại khu vực vệ sinh của các cơ sở học của Văn Lang.

“Chính những khẩu hiệu dễ thương và công tác tuyên truyền thường xuyên được Phòng công tác sinh viên và Đoàn trường triển khai đã kéo giảm hiện tượng sinh viên lén hút thuốc trong trường. Ngay cả mấy bạn nam sinh viên trong lớp trước cũng có hút thuốc thì nay đã bỏ hẳn”, Trần Ly Ly, sinh viên Khoa Du Lịch cho biết.

Tương tự, nhằm đẩy mạnh cuộc vận động không hút thuốc lá trong trường học, thực hiện “trường học không khói thuốc”, Trường ĐH Nha Trang xây dựng một chuyên mục riêng về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên trang web của trường.

Chuyên mục đăng tải 10 điều cán bộ, viên chức nhà trường không được làm, trong đó có nội dung cấm hút thuốc lá trong lúc làm việc; đồng thời tuyên truyền thường xuyên về tác hại của thuốc lá, các chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Trạm y tế thì thường xuyên phối hợp với Phòng Công tác chính trị - sinh viên tích cực tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và phương pháp cai nghiện thuốc lá…

Trường ĐH Văn Lang tuyên truyền sinh viên không hút thuốc lá
Trường ĐH Văn Lang tuyên truyền sinh viên không hút thuốc lá

“Nội dung này cũng được lồng ghép trong hoạt động giảng dạy, giáo dục ngoài giờ lên lớp, qua các cuộc thi tìm hiểu, vẽ tranh, mít tinh, biểu diễn văn nghệ.

Năm nào, nhà trường cũng phát động hoặc hưởng ứng các hoạt động nhằm thu hút, tập hợp sinh viên vào những hoạt động lành mạnh, qua đó xa rời thuốc lá như: chương trình tình nguyện “Trung thu cho em” tại huyện miền núi Khánh Vĩnh; cuộc thi “Khám phá cùng Yersin”; kỳ thi Imagine Cup của Công ty Microsoft…

Ngoài ra, Nhà trường cũng đều đặn tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá và ngày Thế giới không thuốc lá. Công tác giáo dục, tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua kênh hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các khoa, phòng nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Đặc biệt, các dịch vụ mở trong trường đều không bán thuốc lá”, ông Tô Văn Phương- Trưởng phòng đào tạo Nhà trường chia sẻ.

Để hạn chế khói thuốc trong môi trường học đường, năm 2019, Luật Giáo dục đã được thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV có hiệu lực từ 1/7/ 2019 quy định rõ “cấm các hành vi hút thuốc, uống rượu bia tại trường học”.

Đặc biệt, ngày 20/5/2020, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn số 1758/BGDĐT-GDTC chỉ đạo các sở GD&ĐT, các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung cấp sư phạm tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và tổ chức hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá… Đây là cơ sở và pháp lý để các trường quyết tâm nói không với khói thuốc.

Quyết liệt nói không với khói thuốc lá

Để quyết liệt ngăn chặn sinh viên hút thuốc lá trong trường, từ 3 năm nay Trường ĐH KH&TN (ĐHQG TPHCM) thực hiện rất nghiêm các quy định (xử phạt và chế tài) với giảng viên, sinh viên vi phạm các quy định về hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường, cũng như trong phòng làm việc, giảng đường.

Th.s Phùng Quán- Trưởng phòng Thông tin & Truyền thông Nhà trường cho biết: Để xây dựng không gian xanh, không gian học tập thoáng, sạch sẽ, Nhà trường đã ban hành quy chế và bộ quy tắc ứng xử dành cho giảng viên, sinh viên.

Trong các quy định có việc nghiêm cấm giảng viên, sinh viên hút thuốc lá trong trường. Mục tiêu là để sinh viên ý thức khi bước chân vào giảng đường học tập, biết giữ gìn và bảo vệ sức khỏe cho người xung quanh mình không phải hút thuốc lá thụ động. Các dịch vụ trong trường được thông báo không bán thuốc lá, cũng như sẽ bị phạt nặng nếu vi phạm.

Tương tự, Trường ĐH Công nghệ TPHCM(HUTECH) cũng quyết liệt nói không với khói thuốc lá trong không gian học tập  từ 4 năm nay. Trường xây dựng bộ quy tắc chế tài rõ ràng dựa trên Thông tư Số 10/2016/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

Theo đó, trường hợp sinh viên vi phạm nội quy “không hút thuốc lá trong Trường” sẽ chịu kỷ luật từ Nhà trường và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả Điểm rèn luyện của sinh viên. Cụ thể, khiển trách – mức điểm Rèn luyện tại học kỳ vi phạm không vượt quá mức Khá & cảnh cáo – mức điểm Rèn luyện tại học kỳ vi phạm không vượt quá mức Trung bình.

Đoàn viên, sinh viên các trường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đến cộng đồng
Đoàn viên, sinh viên các trường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đến cộng đồng

“Nhờ thực hiện nghiêm và quyết liệt việc nói không với khói thuốc lá, cũng như công tác tuyên truyền về tác hại của việc hút thuốc lá thường xuyên  mà sinh viên HUTECH thực hiện rất nghiêm chỉnh các quy định.

Chúng tôi nghiêm cấm bán thuốc lá trong Nhà trường, thường xuyên thực hiện kiểm tra “dấu tích” của việc hút thuốc (tàn thuốc) nếu phát hiện sẽ ngay lập tức phát loa nhắc nhở sinh viên và giảng viên…

Nhờ vậy hoạt động phòng chống khói thuốc trong giảng đường của trường rất tốt”, Th.s Nguyễn Thị Xuân Dung- Phó trưởng phòng Truyền thông Nhà trường chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ