Triển khai an ninh ở cấp độ cao nhất cho thượng đỉnh Mỹ-Triều

Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai nhiều phương án bảo vệ ở cấp độ cao nhất, sẵn sàng đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Triển khai an ninh ở cấp độ cao nhất cho thượng đỉnh Mỹ-Triều

Xe cảnh sát dẫn đường đưa đoàn xe của phái đoàn Triều Tiên rời khỏi nhà ga VIP A sân bay quốc tế Nội Bài về trung tâm thủ đô, sáng 24/2. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

(Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Cảnh sát giao thông tạm dừng các phương tiện để nhường đường cho đoàn xe của phái đoàn Triều Tiên di chuyển từ sân bay quốc tế Nội Bài về trung tâm thủ đô, sáng 24/2. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn đoàn xe hậu cần của đoàn Mỹ di chuyển về khách sạn. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

(Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

(Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Lực lượng cảnh sát cơ động lên đường làm nhiệm vụ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chỉ huy lực lượng cảnh sát cơ động quán triệt chiến sĩ trước giờ triển khai làm nhiệm vụ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Lực lượng đặc công làm nhiệm trên các điểm cao đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Lực lượng cảnh sát cơ động chốt trực ở các địa điểm bảo đảm an ninh tuyệt đối cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo Vietnamplus.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.