'Trí tuệ nhân tạo trỗi dậy, con người cần hiểu biết và tư duy phản biện'

GD&TĐ - Đó là lời nhắn nhủ của Hiệu trưởng Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan (thuộc Trường ĐH Tôn Đức Thắng) trong lễ tổng kết năm học 2024-2025.

Học sinh Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan, Trường ĐH Tôn Đức Thắng trong lễ tổng kết năm học 2024-2025.
Học sinh Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan, Trường ĐH Tôn Đức Thắng trong lễ tổng kết năm học 2024-2025.

Ngày 11/6, lễ tổng kết năm học 2024-2025 của Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan (VFIS) diễn ra tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, ghi nhận kết quả học tập và rèn luyện của học sinh trong suốt một năm học.

Phát biểu tại buổi lễ, ThS Miekk-Oja Suvi Kristiina, Hiệu trưởng VFIS, bày tỏ niềm vui khi toàn thể học sinh đã hoàn thành tốt chương trình học tập năm học 2024-2025.

Bà ghi nhận sự cống hiến bền bỉ của đội ngũ giáo viên nhà trường - nhiều thầy, cô đã dành thời gian buổi tối và cả cuối tuần để không ngừng nâng cao kỹ năng giảng dạy, góp phần tạo nên một môi trường học tập sôi nổi và sáng tạo.

hieu-truong.jpg
ThS Miekk-Oja Suvi Kristiina, Hiệu trưởng VFIS phát biểu tại buổi lễ.

Theo Hiệu trưởng VFIS, sự tận tâm này chính là nền tảng để các phương pháp giáo dục đổi mới được lồng ghép nhuần nhuyễn vào hoạt động giảng dạy hằng ngày, giúp học sinh phát triển tư duy chủ động, linh hoạt.

ThS Miekk-Oja Suvi Kristiina cho rằng, trong một thế giới ngày càng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ trí tuệ nhân tạo, tất cả chúng ta đều là những người học tập suốt đời. Khả năng tư duy phản biện và hiểu biết sâu sắc chưa bao giờ quan trọng như hiện nay.

"Đây không phải là những năng lực bẩm sinh, mà là kỹ năng được hình thành thông qua quá trình học hỏi và rèn luyện đều đặn. Chúng tôi tự hào vì đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng các thế hệ trẻ trên hành trình chinh phục những kỹ năng toàn cầu ấy", bà Miekk-Oja Suvi Kristiina nhấn mạnh.

Hiệu trưởng VFIS chúc mừng học sinh các khối 5, 9, 12 khi các em đã hoàn thành những cột mốc học tập quan trọng. "Hãy tự tin bước tiếp trên con đường phía trước, thế giới này là của các em để tự do khám phá", bà Miekk-Oja Suvi Kristiina nhắn nhủ với học sinh khối 12.

Theo báo cáo từ nhà trường, nhiều học sinh khối 12 thuộc chương trình Song ngữ và Tú tài Quốc tế có nền tảng kiến thức vững chắc. Nhiều em có trình độ ngoại ngữ xuất sắc, trúng tuyển vào nhiều trường đại học danh tiếng tại Phần Lan, Singapore, Úc, Đài Loan (Trung Quốc).

tong-ket-2024-2025-19-of-58.jpg
TS Trần Trọng Đạo và ThS Miekk-Oja Suvi Kristiina trao chứng nhận hoàn thành năm học 2024-2025 và chứng nhận hoàn thành các bậc học cho học sinh.

TS Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng bày tỏ niềm tự hào về hành trình 6 năm hình thành và phát triển của VFIS.

Theo ông, nhà trường đã từng bước khẳng định uy tín và chất lượng, không chỉ qua thành tích học tập và sự trưởng thành hạnh phúc của học sinh, mà còn qua sự tin tưởng ngày càng cao từ phụ huynh, xã hội và các tổ chức giáo dục quốc tế.

Ông cũng đánh giá cao những nỗ lực của Ban Giám hiệu, đội ngũ giáo viên VFIS tận tâm, sáng tạo và tinh thần học tập đầy bản lĩnh, đam mê của học sinh.

dscf8367.jpg
Tại buổi lễ, nhà trường trao giấy chứng nhận hoàn thành năm học và tuyên dương 99 em đạt thành tích học tập xuất sắc.

Tại buổi lễ, nhà trường trao chứng nhận hoàn thành năm học cho toàn thể học sinh, đồng thời tuyên dương 99 em đạt thành tích học tập xuất sắc. Học sinh các khối chuyển cấp (khối 5, khối 9 và khối 12) được biểu dương vì những nỗ lực vượt bậc trong hành trình học tập.

Trước đó, VFIS đã tổ chức lễ trao giải VFIS Awards 2025, vinh danh 88 học sinh ở ba hạng mục: Sisu Award dành cho những nỗ lực vượt khó, Talent Award ghi nhận các tài năng học thuật, nghệ thuật và thể thao, và Innovation Award tôn vinh các sáng kiến đổi mới vì cộng đồng. Những giải thưởng này không chỉ khẳng định thành tích cá nhân mà còn lan tỏa tinh thần học tập tích cực, truyền cảm hứng trong toàn trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhờ phương pháp linh hoạt những bài giảng Lịch sử cô Tú luôn gây hứng thú cho học sinh.

Truyền cảm hứng yêu Lịch sử cho học sinh vùng khó

GD&TĐ - Gần 20 năm tận tụy với nghề, cô Nguyễn Thị Cẩm Tú - giáo viên Lịch sử Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, truyền cảm hứng học tập cho học sinh và trở thành tấm gương tiêu biểu của ngành Giáo dục.

Học sinh Trường THCS Phổ thông dân tộc bán trú Hoang Thèn (Khổng Lào, Lai Châu) thảo luận các vấn đề liên quan tới giới, giới tính và cộng đồng LGBTIQ+. Ảnh: NTCC

'Phá rào' định kiến về giới

GD&TĐ - Định kiến về giới và cộng đồng LGBTIQ+ là rào cản vô hình hạn chế tiềm năng phát triển của học sinh, nhất là trong định hướng nghề nghiệp.

Buổi sớm mùa Thu trên vịnh Hạ Long.

Vịnh Hạ Long vào thu

GD&TĐ - Hạ Long vào thu với nét đẹp lạ. Trời biển giao hòa, núi nghiêng nghiêng lặng lẽ soi bóng trên mặt biển...

Soi đèn là phương thức được phần lớn người dân Cà Mau sử dụng để bắt ba khía.

Đặc sắc ba khía muối Cà Mau

GD&TĐ - Ba khía là sản vật quen thuộc, gắn liền với đời sống của người dân miền Tây nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng, từ thời khẩn hoang mở cõi.