Trí tuệ nhân tạo dự đoán chủ nhân Quả bóng vàng thế giới

GD&TĐ - Mới đây, một tài khoản đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để dự đoán kết quả của giải thưởng này trong vòng 15 năm tới.

Ronaldo và Messi được dự báo khó đoạt quả bóng vàng thế giới trong tương lai.
Ronaldo và Messi được dự báo khó đoạt quả bóng vàng thế giới trong tương lai.

Quả bóng vàng là danh hiệu cá nhân cao quý nhất tại làng bóng đá thế giới. Vì thế, trong đời cầu thủ ai cũng mơ ước được một lần sở hữu giải thưởng này.

Mới đây, một tài khoản đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để dự đoán kết quả của giải thưởng này trong vòng 15 năm tới.

Theo AI, ngôi sao trẻ Jude Bellingham của Real được dự đoán sẽ chiến thắng Quả bóng vàng 2024.

Trí tuệ nhân tạo này cũng cho rằng, C.Ronaldo đã "hết cửa" sở hữu Quả bóng vàng trong khi Messi sẽ đoạt quả Quả bóng vàng 2026 tới.

Kylian Mbappe (2025, 2034), Erling Haaland (2029) và Vinicius Jr (2030) được cho là sẽ chiến thắng giải thưởng trên. Sao trẻ 17 tuổi Lamine Yamal (Barca) và 19 tuổi Arda Guler (Real) được dự đoán sẽ đoạt 2 Quả bóng vàng trong tương lai.

Danh hiệu Quả bóng vàng đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới được trao cho danh thủ Stanley Matthews của Blackpool, một huyền thoại của bóng đá Anh.

Người đang sở hữu nhiều danh hiệu Quả bóng vàng nhất chính là Messi. Siêu sao người Argentina hiện đang sở hữu 8 danh hiệu cao quý này, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác.

Ở vị trí thứ hai, kỳ phùng địch thủ của tiền đạo người Argentina là C.Ronaldo hiện đang có 5 Quả bóng vàng.

Hiện tại, mới có 10 cầu thủ giành về hơn 2 danh hiệu Quả bóng vàng trong cả sự nghiệp. Ba trong số đó giành được danh hiệu cao quý này 3 lần, bao gồm Michael Platini, Johan Cruyff và Marco van Basten.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.