Tri ân cán bộ, giảng viên cống hiến cho hành trình 30 năm trường ĐH Phương Đông

GD&TĐ - Ngày 24/10, tại trường Đại học Phương Đông diễn ra lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường với sự góp mặt của đông đủ cán bộ, giảng viên.

17 cán bộ, giảng viên nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.
17 cán bộ, giảng viên nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

Dấu ấn 30 năm là cột mốc ý nghĩa tôn vinh hành trình Đại học Phương Đông gieo mầm tri thức, từng bước xây dựng nền tảng giáo dục vững chắc, thúc đẩy sự phát triển của đất nước bằng việc đào tạo nhân lực chất lượng.

Ngày 24/10, các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đã có mặt để cùng nhau kỷ niệm một mốc son quan trọng – 30 năm ngày thành lập trường đại học Phương Đông (24/10/1994 - 24/10/2024).

pdu-2987-8152-1673.jpg
pdu-3027-1245-1445.jpg
Các tiết mục chào mừng lễ kỷ niệm.
pdu-3075-2509-5753.jpg
Đại biểu tham gia sự kiện.
pdu-3091-9375-1936.jpg
PGS.TS Bùi Thiện Dụ - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại lễ kỷ niệm.
pdu-3104-6091-899.jpg
Đại diện nhà trường tặng hoa tri ân Hội đồng sáng lập nhà trường.
pdu-3158-8580-4468.jpg
Đại diện nhà trường tặng hoa tri ân những cán bộ, giảng viên đã có nhiều năm công tác, cống hiến tại nhà trường từ 25 năm trở lên.
pdu-3194-4754-364.jpg
17 cán bộ, giảng viên nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.
pdu-1873-9338-5398.jpg
Cũng nằm trong chuỗi sự kiện Kỷ niệm 30 năm thành lập trường, Hội nghị tổng kết hoạt động Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học giai đoạn 2020 – 2024 của trường ĐH Phương Đông đã diễn ra.
pdu-1841-9610-6588.jpg
Trải qua hành trình 30 năm xây dựng và phát triển, trường Đại học Phương Đông bằng nội lực của chính mình đã vươn lên khẳng định được uy tín, thương hiệu, và có một vị thế nhất định trong nền giáo dục Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đền Dạ Trạch và nghi môn nội đền Đa Hòa – nơi ghi dấu ấn Tiến sĩ Chu Mạnh Trinh trong vai trò như một kiến trúc sư. Ảnh: ITN

Chuyện học xưa & nay: Nhà khoa bảng một đời tài hoa

GD&TĐ - Không chỉ để lại dấu ấn qua thơ văn và những đền đài bề thế, Chu Mạnh Trinh còn để lại di sản về lòng yêu nước, đạo làm quan, làm người nhân nghĩa - xứng đáng là nhà khoa bảng tài hoa hiếm có cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20.