Trẻ tiểu học ở Anh giảm gần một triệu em

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Theo dữ liệu ngày 14/7 của Chính phủ Anh, số lượng trẻ đi học sẽ giảm gần một triệu trong 10 năm tới, làm trầm trọng thêm vấn đề thừa và phải đóng cửa trường học.

Một tiết học của trẻ tiểu học tại Anh.
Một tiết học của trẻ tiểu học tại Anh.

Ước tính, số lượng học sinh Anh sẽ giảm 12% từ khoảng 7,8 triệu em vào năm 2022 xuống còn 6,9 em vào năm 2032. Tình trạng thừa trường học đang hiệu hữu ngày một nghiêm trọng ở quốc gia này.

Số lượng học sinh tiểu học và trẻ mẫu giáo tại Anh đạt kỷ lục vào năm 2019 nhưng con số này đã giảm xuống kể từ đó. Còn số lượng học sinh trung học được dự đoán đạt đỉnh vào năm 2024, tăng từ 3,1 triệu học sinh vào năm 2022 lên 3,2 triệu nhưng sau đó sẽ giảm dần.

Với những trường đã phải thắt chặt ngân sách do chi phí gia tăng, việc giảm học sinh kéo theo nguồn cung tài chính giảm. Về lâu dài, họ sẽ không đủ khả năng duy trì trường học, kéo theo tình trạng trường học bỏ không hoặc bị buộc đóng cửa vĩnh viễn.

Đơn cử, năm 2021, quận Hackney, phía Đông London, thừa khoảng 500 trường tiểu học. Nhiều trường trong số này dự kiến phải đóng cửa.

Bộ Giáo dục Anh cho biết, sự sụt giảm học sinh gây ra bởi nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến dịch Covid-19 khiến phụ huynh chuyển sang giáo dục tại nhà cho con cái. Ngoài ra, tỷ lệ sinh tại Anh nhiều năm nay bắt đầu giảm trong khi hậu Brexit, một bộ phận đã rời khỏi nước Anh.

Theo The Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.