Trẻ mầm non tham gia đổi cây lấy quà nhân dịp đầu xuân mới

GD&TĐ - Trong tuần từ 19- 23/2, Trường Mầm non Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) triển khai chương trình 'đổi cây lấy quà' để giáo dục trẻ về bảo vệ môi trường.

Trẻ được tặng những phần quà nhỏ xinh khi đem cây xanh tới trường.
Trẻ được tặng những phần quà nhỏ xinh khi đem cây xanh tới trường.

Cô Nguyễn Thị Trang - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Mai cho biết, chương trình "đổi cây lấy quà" nhằm hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Giáp Thìn 2024. Mục tiêu nhằm kiến tạo một không gian xanh để trẻ hiểu về ý nghĩa, vai trò của Tết trồng cây góp phần bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, việc trồng nhiều cây xanh để xây dựng trường học xanh cũng là một trong các hoạt động thường xuyên để nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. Từ đó xây dựng trường mầm non an xanh, an toàn, hạnh phúc đúng với chủ đề của năm học 2023-2024.

Cô trò cùng nhau tô điểm cho không gian trường học thật nhiều chậu hoa cây cảnh.

Cô trò cùng nhau tô điểm cho không gian trường học thật nhiều chậu hoa cây cảnh.

Có hai con đang học tại trường, chị Nguyễn Minh Thu - phụ huynh lớp A4 cho biết, năm nào gia đình mình cũng tham gia hưởng ứng chương trình của nhà trường để làm cho ngôi trường được "xanh hóa". Sau Tết, gia đình đã mang cây lưỡi hổ tới trường để cho các cô trang trí lớp. Cô cũng nhiệt tình giải thích cho trẻ về ý nghĩa tên gọi của từng loại cây.

"Năm nào trường cũng phát động trồng cây nhưng năm nay theo một dạng thức khác. Đó là trẻ sẽ được tặng lại những món quà nhỏ xinh như đồ chơi, đồ dùng học tập hay bánh kẹo nên các con rất hào hứng. Con được các cô chỉ rõ cây nào để trồng làm cảnh, cây nào để làm thực phẩm hoặc cây gia vị. Về nhà con kể với bố mẹ vô cùng hào hứng với những kiến thức đó", chị Thu tâm sự.

Tương tự, chị Bùi Thanh Thảo đang có con học lớp B4 đánh giá cao sáng kiến này của nhà trường. Sau kỳ nghỉ Tết, mỗi gia đình có những chậu hoa cây cảnh không sử dụng sẽ mang tới lớp. Nhà trường giáo dục cho trẻ ý thức về bảo vệ môi trường, thân thiện với thiên nhiên; trẻ được học cách chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.