#Trẻ béo phì

10 kết quả phù hợp

Nhóm thiếu cân thường trải qua tuổi dậy thì muộn hơn so với bạn cùng lứa. Ảnh minh họa.

Nguy cơ ở trẻ béo phì

GD&TĐ - Dậy thì sớm có thể gây ra những ảnh hưởng tới phát triển thể chất và tâm sinh lý của trẻ. Trong số các nguyên nhân gây dậy thì sớm, béo phì thường được đề cập đến đầu tiên.
Trẻ khốn khổ vì bồi bổ quá đà

Trẻ khốn khổ vì bồi bổ quá đà

GD&TĐ - Nhiều phụ huynh có xu hướng “tẩm bổ” quá đà cho trẻ trong thời gian giãn cách. Người lớn thường có thói quen cho trẻ ăn chế độ thừa đạm, thừa béo nhưng thiếu xơ và vitamin khiến trẻ có xu hướng thừa cân, béo phì.
Nếu nhịn ăn, trẻ có thể sẽ ăn nhiều hơn vào lần sau. Ảnh minh họa.

Những quan niệm sai lầm về béo phì

GD&TĐ - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa, thừa cân là tình trạng cân nặng hiện tại vượt quá cân nặng nên có so với chiều cao.