Trao nhà 'Mái ấm Công đoàn' nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - LĐLĐ huyện Tri Tôn (An Giang) tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam và trao nhà "Mái ấm Công đoàn” cho giáo viên khó khăn.

Ngày 18/11, Liên đoàn Lao động huyện Tri Tôn (An Giang) phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện Tri Tôn tổ chức các hoạt động an sinh xã hội và họp mặt, giao lưu chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023) với hơn 200 đoàn viên lao động là cán bộ giáo viên các trường từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn cùng tham dự.

Tặng quà cán bộ, viên chức ngành Giáo dục.

Tặng quà cán bộ, viên chức ngành Giáo dục.

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Tri Tôn ôn lại truyền thống "Tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ và ý nghĩa ngày nhà giáo Việt Nam. Đồng thời, gửi lời chúc mừng chân thành đến các thầy, cô giáo đã luôn tận tậm, tận tụy với nghề, có nhiều sáng kiến hay trong công tác giảng dạy.

Trao biểu trưng tặng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho giáo viên khó khăn.

Trao biểu trưng tặng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho giáo viên khó khăn.

Dịp này, LĐLĐ huyện Tri Tôn cũng trao bảng tượng trưng hỗ trợ 1 căn Nhà mái ấm công đoàn cho cô giáo Hồ Thị Kim Thi (Trường Mầm non thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn) và trao tặng 20 phần quà cho cán bộ công đoàn, đoàn viên là giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Ngoài ra, các giáo viên còn cùng tham gia một số hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực tạo điều kiện cho công đoàn viên và cán bộ, viên chức, người lao động ở các đơn vị trường học trên địa bàn huyện giao lưu, học tập kinh nghiệm tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó; rèn luyện thể chất nâng cao sức khỏe tinh thần góp phần nâng cao chất lượng toàn diện ngành giáo dục huyện Tri Tôn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.