Trao giải Liên hoan tiếng hát giáo viên ngành Giáo dục Hà Tĩnh năm 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tối 16/11, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Liên hoan tiếng hát giáo viên ngành GD-ĐT Hà Tĩnh năm 2022.

Trao giải Liên hoan tiếng hát giáo viên ngành Giáo dục Hà Tĩnh năm 2022
Trao giải Liên hoan tiếng hát giáo viên ngành Giáo dục Hà Tĩnh năm 2022

Liên hoan tiếng hát giáo viên ngành GD&ĐT Hà Tĩnh năm 2022 là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Đồng thời, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động trong toàn ngành.

Ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải.

Ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải.

Tham dự liên hoan lần này có 13 đoàn đến từ 13 phòng GD&ĐT trong tỉnh với 520 diễn viên không chuyên trong phong trào văn nghệ của đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trong toàn tỉnh.

Tham dự liên hoan lần này có 13 đoàn đến từ 13 phòng GD&ĐT trong tỉnh. (Trong ảnh tiết mục Lời ru Âu Lạc - phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh - Giải dàn dựng công phu nhất).

Tham dự liên hoan lần này có 13 đoàn đến từ 13 phòng GD&ĐT trong tỉnh. (Trong ảnh tiết mục Lời ru Âu Lạc - phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh - Giải dàn dựng công phu nhất).

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã biểu dương và ghi nhận cao sự đam mê nghệ thuật của đội ngũ cán bộ, giáo viên mang đến cho liên hoan 54 tiết mục đặc sắc và hấp dẫn.

Tất cả các tiết mục đều tập trung chủ đề ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh...
Tất cả các tiết mục đều tập trung chủ đề ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh...
... ca ngợi quê hương đất nước.

... ca ngợi quê hương đất nước.

... nâng cao vị thế, vai trò của người giáo viên…

... nâng cao vị thế, vai trò của người giáo viên…

Đặc biệt, nhiều đơn vị giáo dục ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa như Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn... đã tham gia liên hoan với sự nỗ lực cao cả về số lượng diễn viên và sự đầu tư về chuyên môn để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả.

Tại Lễ tổng kết và trao giải, BTC đã lựa chọn 13 tiết mục đặc sắc để công diễn.

Tại Lễ tổng kết và trao giải, BTC đã lựa chọn 13 tiết mục đặc sắc để công diễn.

Các tiết mục đơn ca chiếm trên 13% tổng số tiết mục tham gia Liên hoan.

Các tiết mục đơn ca chiếm trên 13% tổng số tiết mục tham gia Liên hoan.

"Các đoàn đã bám sát thể lệ của Liên hoan để lựa chọn các tiết mục phù hợp với chủ đề và quy định của ban tổ chức. Chương trình của các đoàn khá đa dạng, trong đó đơn ca chiếm trên 13%; còn lại là song ca, tam ca, và tốp ca; các tiết mục thuộc các thể loại đều có dàn múa phụ hoạ sinh động nhiều màu sắc phong phú...", ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thông tin.

Các thể loại đều có dàn múa phụ hoạ sinh động nhiều màu sắc phong phú. (Trong ảnh: Tiết mục Sông Lam tình mẹ - phòng GD&ĐT thị xã Hồng Lĩnh).

Các thể loại đều có dàn múa phụ hoạ sinh động nhiều màu sắc phong phú. (Trong ảnh: Tiết mục Sông Lam tình mẹ - phòng GD&ĐT thị xã Hồng Lĩnh).

Theo đánh giá của BTC, chất lượng Liên hoan năm 2022 đã được nâng lên rõ rệt. Chương trình biểu diễn của các đơn vị bám sát thể lệ, đầu tư dàn dựng công phu.

Nội dung tất cả các tiết mục đều tập trung chủ đề ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và ca ngợi quê hương, đất nước, nâng cao vị thế, vai trò của người giáo viên…

Tiết mục Đối đáp dân Nga Cá gỗ trẩy kinh - phòng GD&ĐT Thạch Hà đạt giải Dân ca hay nhất.
Tiết mục Đối đáp dân Nga Cá gỗ trẩy kinh - phòng GD&ĐT Thạch Hà đạt giải Dân ca hay nhất.
Liên hoan tiếng hát giáo viên ngành GD&ĐT Hà Tĩnh năm 2022 là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Liên hoan tiếng hát giáo viên ngành GD&ĐT Hà Tĩnh năm 2022 là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Hội thi lần này, tiếp tục khẳng định các nhân tố nghệ thuật đã từng có những đóng góp xứng đáng trong các phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương, của ngành trước đây.

BTC trao giải Tập thể xuất sắc nhất cho phòng GD&ĐT Thành phố Hà Tĩnh.

BTC trao giải Tập thể xuất sắc nhất cho phòng GD&ĐT Thành phố Hà Tĩnh.

3 giải Nhất thuộc về phòng GD&ĐT Thạch Hà, Cẩm Xuyên và huyện Nghi Xuân.

3 giải Nhất thuộc về phòng GD&ĐT Thạch Hà, Cẩm Xuyên và huyện Nghi Xuân.

BTC trao giải Nhì và...

BTC trao giải Nhì và...

... giải Ba cho các đơn vị đạt giải.

... giải Ba cho các đơn vị đạt giải.

Ngoài ra, BTC cũng trao ba giải phụ gồm: giọng hát xuất sắc nhất, tiết mục dàn dựng công phu nhất và tiết mục dân ca hay nhất.

Ngoài ra, BTC cũng trao ba giải phụ gồm: giọng hát xuất sắc nhất, tiết mục dàn dựng công phu nhất và tiết mục dân ca hay nhất.

Sau nhiều ngày diễn ra sôi nổi, BTC đã trao 1 giải Xuất sắc cho phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh; giải Nhất thuộc về phòng GD&ĐT Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Nghi Xuân; 4 giải Nhì và 5 giải Ba tập thể. Ngoài ra, BTC còn trao ba giải phụ gồm: giọng ca xuất sắc nhất; tiết mục tập thể được dàn dựng công phu nhất và 1 tổ khúc dân ca tự biên ấn tượng nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.