Trao 200 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới biển

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lực lượng Biên phòng phối hợp với Hội khuyến học tỉnh Sóc Trăng vừa trao tặng 200 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn biên giới biển.

Đại diện lãnh đạo BĐBP tỉnh và Hội khuyến học tỉnh Sóc Trăng trao học bổng cho các em học sinh.
Đại diện lãnh đạo BĐBP tỉnh và Hội khuyến học tỉnh Sóc Trăng trao học bổng cho các em học sinh.

Trong 2 ngày 22 và 23/8, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Hội khuyến học tỉnh Sóc Trăng tổ chức trao học bổng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh gia đình khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường” trên khu vực biên giới biển.

Theo đó, Hội khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã trao tặng 200 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Chi nhánh Viettel Sóc Trăng đã trao tặng 2.000 cuốn tập cho học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”. Đối tượng thụ hưởng là học sinh nghèo hiếu học và con cán bộ các đồn, hải đội 2 Biên phòng, có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực biên giới biển huyện Trần Đề, Cù Lao Dung và thị xã Vĩnh Châu thuộc tỉnh Sóc Trăng.

Lãnh đạo BĐBP tỉnh Sóc Trăng đến tận nhà trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Lãnh đạo BĐBP tỉnh Sóc Trăng đến tận nhà trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Đại tá Lê Văn Anh, Phó Chính uỷ BĐBP Sóc Trăng cho biết, đây là hoạt động nhằm chia sẻ khó khăn với học sinh trên khu vực biên giới biển, hỗ trợ giúp đỡ các em có đủ điều kiện đến trường, được học tập và rèn luyện. Qua đó góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, tạo điều kiện tốt nhất để các em được học tập, phấn đấu và trưởng thành, trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.
Minh họa/INT

Bóng ma hạt nhân ở Trung Đông

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông đã đột ngột căng thẳng kể từ đêm 13/4 rạng sáng 14/4 khi Iran lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn.
Minh họa/INT

Lễ hội nhân dân

GD&TĐ - Tuần lễ du lịch Quảng Ngãi năm 2024 sẽ được bắt đầu vào ngày 22/4 tới.