Trao 2 mái ấm khuyến học cho học sinh nghèo Tiền Giang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Ngày 16/9, hai mái ấm khuyến học đã được trao cho hai học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi tại tỉnh Tiền Giang.

Trao mái ấm khuyến học cho em Nguyễn Phạm Cẩm Giang.
Trao mái ấm khuyến học cho em Nguyễn Phạm Cẩm Giang.

Ngày 16/9, tại thị xã Cai Lậy, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Hội khuyến học tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ nghiệm thu và bàn giao mái ấm khuyến học cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi.

Đến dự có ông Lê Văn Bé Chín, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; bà Đồng Thị Bạch Tuyết, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Mái ấm thứ nhất được trao cho em Phan Trường Kha, học sinh Trường THPT Tứ Kiệt. Mái ấm có diện tích 69.75 m2, có kết cấu nhà cấp 4. Kinh phí xây dựng là 60 triệu đồng.

Trao mái ấm khuyến học cho em Phan Trường Kha.
Trao mái ấm khuyến học cho em Phan Trường Kha.

Mái ấm thứ hai tại Phường 1, thị xã Cai Lậy được trao cho em Nguyễn Phạm Cẩm Giang học sinh lớp 10A8 Trường THPT Đốc Binh Kiều. Mái ấm có diện tích 80 m2, kinh phí xây dựng 80 triệu đồng.

Mỗi mái ấm khuyến học, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tài trợ 40 triệu đồng. Số tiền còn lại do các nhà hảo tâm và gia đình đóng góp.

Ngoài nhận nhà, các em còn nhận được rất nhiều phần quà ý nghĩa từ các tổ chức cá nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.