Tranh chấp gái làng, 1 thanh niên bị đánh chết

Tranh chấp gái làng, 1 thanh niên bị đánh chết

(GD&TĐ) - Ngày 27 – 10, công an huyện Ea Kar đã vận động đầu thú được đối tượng  Nguyễn Văn Quýnh (SN 1987) trú thôn 6, xã Xuân Phú, đây là đối tượng chủ mưu trong vụ đánh chết người vào ngày 23 – 10 xảy ra tại xã Phú Xuân.

Nhiều vụ vi phạm pháp luật
Nhiều vụ vi phạm pháp luật sau lũy tre làng do đối tượng thiếu nhận thức. ảnh mang tính minh họa

Vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 23-10, anh Nguyễn Xuân Hải (SN 1986) trú thôn 6, xã Krông Puk, huyện Krông Pắc đi xe mô-tô đến thôn 6, xã Phú Xuân, huyện Ea Kar để thăm bạn gái là Phạm Thị H. (SN 1989). Trong lúc anh Hải và H. đang đứng trước cổng nhà để nói chuyện thì bất ngờ có một số thanh niên lao đến dùng gậy gỗ đánh tới tấp vào đầu, mặt của anh Hải làm anh Hải gục xuống rồi bỏ chạy.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương khá nặng, đến khoảng 21 giờ ngày 24-10, anh Hải đã chết tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Tích cực điều tra, xác minh, ngày 25-10 Cơ quan CSĐT CA huyện Ea Kar đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1989) trú thôn 7, xã Xuân Phú. Bước đầu, CQĐT đã làm rõ: Quýnh là người trực tiếp cầm gậy đánh anh Hải, Nam tham gia với vai trò đồng phạm. Được biết trước đây Quýnh cũng đã từng để ý đến H. nhưng không được H. đáp lại, do đó khi thấy anh Hải đứng nói chuyện với H., Quýnh sinh lòng ghen tức nên quyết định “dằn mặt”.

Hiện các đối tượng đang bị tạm giam tại CA huyện Ea Kar để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Thanh Hương

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.