Tranh cãi Top 30 đề cử Quả bóng Vàng 2024

GD&TĐ - Tranh cãi đã nổ ra khi bộ đôi siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo lần đầu tiên sau 20 năm không có tên trong Top 30 đề cử Quả bóng Vàng.

Tạp chí France Football (đơn vị tổ chức và trao giải Quả bóng Vàng) sáng 5/9 đã công bố danh sách rút gọn gồm 30 cầu thủ cho đề cử Quả bóng Vàng 2024.

Đáng chú ý, trong danh sách đề cử thiếu vắng nhiều danh thủ như Mohamed Salah, Kevin de Bruyne, Karim Benzema, Robert Lewandowski, Antoine Griezmann, Neymar hay Luka Modric. Cá cầu thủ trẻ đang lên như Jamal Musiala, Rodrygo hay Julian Alvarez cũng có thể thất vọng vì không được đề cử.

Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý là lần đầu kể từ năm 2003, cả Messi lẫn Ronaldo không có tên trong danh sách rút gọn. Quãng thời gian này siêu sao người Argentina giành 8 Quả bóng Vàng, còn siêu sao người Bồ Đào Nha cũng đã 5 lần nhận danh hiệu cá nhân cao quý nhất.

"Không có gì phải bàn cãi về việc Messi vắng mặt trong đề cử", ông Vincent Garcia, Tổng biên tập Tạp chí France Football phát biểu và lý giải: "Điều này cũng có lý thôi, vì cậu ấy và Ronaldo đều không còn nằm trong Top 30 cầu thủ hay nhất thế giới".

Các cầu thủ trong danh sách đề cử đều đang chơi ở 5 giải Vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, trong khi Ronaldo chơi bóng ở Ả Rập Xê-út, còn Messi đang thi đấu tại Mỹ.

Messi.jpg
Lionel Messi không có tên trong danh sách Top 30 đề cử Quả bóng Vàng 2024.

Messi năm ngoái khi đang thuộc biên chế Inter Miami, siêu sao Messi cũng đăng quang Quả bóng Vàng, nhờ chức vô địch World Cup 2022 cùng tuyển Argentina. Anh cũng cùng đội tuyển quốc gia vô địch Copa America 2024 nhưng sức ảnh hưởng không nổi bật như World Cup trước đó.

Tiền đạo Salah của Liverpool và tuyển Ai Cập vắng mặt và gây tranh cãi nhưng Tổng biên tập Tạp chí France Football cho rằng “mức độ thấp hơn” so với Messi và Ronaldo.

Quả Bóng Vàng 2024 tính thành tích từ ngày 1/8/2023 đến 31/7/2024, dựa trên ba yếu tố gồm gồm màn trình diễn cá nhân, thành tích tập thể và đẳng cấp.

Top 30 được đề cử bởi hội đồng chuyên môn France Football, gồm 100 nhà báo từ những nước có đội tuyển thuộc Top 100 FIFA chấm điểm. Mỗi nhà báo sẽ chọn ra năm cầu thủ với số điểm lần lượt là 6, 4, 3, 2 và 1. Cầu thủ nhận được tổng điểm cao nhất sẽ đoạt Bóng Vàng.

Vinicius Junior có nhiều khả năng giành giải nhất, do góp công lớn vào chức vô địch La Liga và Champions League cho Real Madrid.

Tiền vệ Rodri đang được đánh giá cao thứ hai vì cùng Man City lập kỷ lục vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 4 liên tiếp và giúp Tây Ban Nha đăng quang EURO 2024.

Lễ trao Quả Bóng Vàng 2024 sẽ diễn ra tại nhà hát Chatelet ở thủ đô Paris, Pháp ngày 28/10/2024.

Top 30 đề cử Quả Bóng Vàng 2024:

Antonio Rudiger, Kylian Mbappe, Lautaro Martinez, Ademola Lookman, Alejandro Grimaldo, Dani Carvajal, William Saliba, Lamine Yamal, Bukayo Saka, Hakan Calhanoglu, Rodri, Declan Rice, Harry Kane, Cole Palmer, Vitinha, Vinicius Jr, Martin Odegaard, Dani Olmo, Florian Wirtz, Mats Hummels, Erling Haaland, Nicolas Williams, Granit Xhaka, Artem Dovbik, Toni Kroos, Jude Bellingham, Phil Foden, Ruben Dias, Federico Valverde, Emiliano Martinez.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mỏ vàng Globe and Phoenix bỏ hoang nhiều năm.

'Thành phố Vàng' bên bờ sụp đổ

GD&TĐ - Hoạt động khai thác vàng trái phép đã và đang để lại hậu quả tàn khốc và đe dọa tính mạng con người tại thành phố Kwekwe (Zimbabwe).