Trang sử mới sắp bắt đầu

GD&TĐ - Còn ba hôm nữa là các đơn vị hành chính hai cấp tỉnh và xã mới đi vào hoạt động.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Cho đến thời điểm này, Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm ban lãnh đạo các tỉnh mới, còn các tỉnh thì bổ nhiệm lãnh đạo các xã mới sau sáp nhập.

Để chuẩn bị cho việc vận hành chính quyền hai cấp được thông suốt, thời gian qua, các tỉnh đã phải “vừa chạy vừa xếp hàng” như cách nói của Tổng Bí thư Tô Lâm cách đây không lâu. Mọi công việc để chuẩn bị vận hành đơn vị hành chính mới coi như đã hoàn tất, ít nhất là trên văn bản. Một trang sử mới sắp bắt đầu.

Mặc dù đã có sự chuẩn bị từ tâm thế đến cơ sở vật chất, song để vận hành chính quyền mới sẽ không tránh khỏi những chệch choạc, sai số. Không sao, các địa phương cũng đã tính đến những tình huống này. Làm đến đâu, sửa đến đó nếu có những chệch choạc, miễn sao làm với tất cả sự công tâm, vì sự nghiệp chung.

Trong một tuần qua, nhiều xã, phường mới cũng đã bắt đầu công việc “làm nháp” để xem bị vướng chỗ nào sẽ bổ sung, khắc phục chỗ đấy. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho ngày vận hành chính quyền hai cấp, đây đó đã xuất hiện những “tâm tư” của số cán bộ sẽ phải nghỉ việc sau sáp nhập, hoặc phải di chuyển đến trung tâm hành chính của tỉnh mới trong khi nhà cửa, con cái thì vẫn ở tỉnh lỵ cũ.

Hàng nghìn học sinh các cấp sẽ phải theo bố mẹ đến tỉnh mới để tiếp tục học trong năm học mới, sẽ khai giảng vào đầu tháng 9 tới. Hàng nghìn cán bộ sẽ phải ở tạm trong những căn nhà được cải tạo từ những ký túc xá hoặc chung cư cũ.

Các địa phương cũng đã chuẩn bị những phương án một cách tốt nhất để đón số cán bộ tỉnh cũ về làm việc ở tỉnh mới nhưng không tránh khỏi những khó khăn. Các tỉnh cũng đã thành lập “văn phòng 2” ở tỉnh lỵ cũ nhằm xử lý công việc phát sinh hoặc các vướng mắc khi bắt đầu triển khai công việc mới sau sáp nhập.

Một trong những vấn đề mà các đơn vị hành chính mới cần phải xử lý nhưng không dễ dàng gì, đó là các trụ sở dôi dư sau sáp nhập. Để đáp ứng nhu cầu công việc sau sáp nhập, các xã, phường mới phải “cơi nới” hoặc xây thêm để các phòng, ban có chỗ làm, trong khi đó trụ sở cũ thì bỏ trống, chưa biết sử dụng vào việc gì.

Để tránh tình trạng lãng phí sau khi sáp nhập, Ban Bí thư cũng đã có văn bản yêu cầu các địa phương chấp hành nghiêm, không được tẩu tán tài sản của cơ quan cũ. Tình trạng “liên hoan chia tay” trước khi về đơn vị hành chính mới cũng sẽ bị nghiêm cấm nếu lấy ngân sách ra để chi cho những khoản “chúc mừng” này.

Chắc chắn sẽ xuất hiện một vài sai số khi chính quyền mới đi vào vận hành. Đây là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, tình trạng sáng cắp ô đi tối cắp về cũng sẽ được chấm dứt khi chính quyền mới đi vào vận hành nên những sai số nếu có cũng sẽ được khắc phục nhanh chóng.

Một núi việc đang bày ra trước mắt chính quyền mới, đòi hỏi mỗi cán bộ sẽ phải đem hết nhiệt huyết của mình để phụng sự nhân dân, không thể làm việc theo lối cũ nữa thì mới mong đáp ứng được yêu cầu đang đặt ra hiện nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lớp học năng khiếu môn cầu lông tại Cung thiếu nhi Đà Nẵng. Ảnh: Cung thiếu nhi Đà Nẵng.

Nở rộ dịch vụ bán trú hè

GD&TĐ - Nhiều phụ huynh gửi con trong hè tại trung tâm ngoại ngữ, luyện chữ đẹp, cơ sở dạy dự thính..., dù không phải chỗ nào cũng có chức năng tổ chức bán trú.