Đa dạng hoạt động
Hằng năm, vào dịp nghỉ hè, các sân nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình lại rộn ràng, náo nhiệt... mang đến lợi ích thiết thực cho sức khỏe, thể chất và tinh thần của học sinh.
Các môn võ thuật như Karate, Taekwondo, Vovinam được phụ huynh và thanh thiếu nhi ưa chuộng bởi không chỉ rèn luyện sức khỏe, mà còn nâng cao bản lĩnh, tinh thần thượng võ, tính kỷ luật. Trong khi đó, bơi lội giúp trẻ cải thiện chiều cao, sức bền, khả năng tập trung, tăng cường sức khỏe và quan trọng hơn phòng tránh nguy cơ đuối nước.
Để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và thanh thiếu nhi trong kỳ nghỉ hè năm nay, nhiều sân chơi và lớp học thể dục thể thao được tổ chức rộng khắp các địa phương trong tỉnh, một số câu lạc bộ, lớp học bắt đầu tuyển sinh, tạo điều kiện để các em bồi dưỡng tài năng, phát huy sở trường, đồng thời rèn luyện thể chất và kỹ năng sống.
Ông Bùi Văn Lịch - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Karate huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) chia sẻ, dịp hè hằng năm, các lớp Karate thu hút đông đảo học sinh tham gia. Thông qua tập luyện, các em được trang bị kỹ thuật cơ bản, rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất. Bên cạnh đó, câu lạc bộ chú trọng giáo dục đạo đức, kỷ luật, tính kiên trì, tinh thần đoàn kết và kỹ năng sống.
Tại Hà Nội, nhiều trại hè được tổ chức với hoạt động phong phú, kích thích sự sáng tạo của trẻ như khoa học, STEM, lập trình robot, các lớp học rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, câu lạc bộ bơi, võ thuật, đàn, ca hát, vẽ tranh. Những trại hè không nặng về kiến thức mà trẻ được thỏa sức sáng tạo, trải nghiệm đem lại sự hứng thú.
Riêng Cung Thiếu nhi Hà Nội đa dạng khóa học hè với nhiều bộ môn vào các khung giờ khác nhau là một trong những địa điểm lý tưởng của nhiều thế hệ học sinh Thủ đô mỗi dịp hè về. Cán bộ tuyển sinh của Cung Thiếu nhi cho biết, khi học sinh các cấp ở Hà Nội rục rịch nghỉ hè, đông phụ huynh đã đến đăng ký cho con tham gia sinh hoạt tại đây.

Bảo đảm không gián đoạn
Công tác quản lý, giáo dục và tạo sân chơi cho thanh thiếu nhi, học sinh trong hè là vấn đề được ngành Giáo dục quan tâm. Kỳ nghỉ hè năm nay là thời điểm “giao thời” của việc sắp xếp các đơn vị hành chính như không tổ chức chính quyền cấp huyện, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã... Đây lại là những cơ quan đảm nhận nhiệm vụ quan trọng trong công tác tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi.
Ông Nguyễn Quang Minh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình cho biết, hằng năm, căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, sở ban hành hướng dẫn bàn giao học sinh, sinh viên, học viên về địa phương sinh hoạt hè; giúp các em tham gia hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường một cách liên tục, có định hướng, tạo không khí vui vẻ, thoải mái, trong những ngày hè bổ ích. Điều này cũng nhằm tăng cường sự phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong việc giáo dục, quản lý học sinh, học viên, sinh viên…
Trong hướng dẫn của sở, các phòng GD&ĐT có nhiệm vụ tham mưu với UBND cấp huyện thành lập Ban Chỉ đạo hè và xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị theo chỉ đạo của UBND cấp huyện và sở GD&ĐT; phối hợp với cơ quan đoàn thể, các cấp, ngành và chính quyền địa phương tổ chức hoạt động hè cho học sinh; tổ chức kiểm tra nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị...
Năm nay, hoạt động hè được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, khi thực hiện sắp xếp bộ máy chính quyền 2 cấp. Những đơn vị được giao nhiệm vụ các năm trước như phòng GD&ĐT, trung tâm văn hóa huyện… sẽ dừng hoạt động, nhiều cán bộ chuyển công tác. Điều này chắc chắn ảnh hưởng đến việc chỉ đạo, thực hiện các hoạt động sinh hoạt hè.
Hè năm 2025, Sở GD&ĐT Hòa Bình yêu cầu các đơn vị, trường học phối hợp với UBND cấp xã xây dựng và triển khai kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện, quản lý chặt chẽ học sinh trên địa bàn, đảm bảo các em được hoạt động toàn diện dưới sự quản lý, tổ chức hoạt động của địa phương mà nòng cốt là Đoàn Thanh niên, tổ dân phố, ban đại diện cha mẹ học sinh.
Sở yêu cầu tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho học sinh trong dịp hè; khuyến khích các em tích cực tham gia vào các hoạt động, câu lạc bộ của địa phương trong dịp hè như: Câu lạc bộ âm nhạc, hội họa, thể thao và các hoạt động ngoại khóa bổ ích, lý thú khác góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỹ năng sống.
Tương tự, Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh và trẻ em năm 2025 nhằm phối hợp giữa ngành GD-ĐT với chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn dân cư nơi học sinh cư trú. Qua đó, học sinh được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian phù hợp, bổ ích.
Căn cứ điều kiện của nhà trường, nguyện vọng của cha mẹ học sinh, nhà trường phối hợp với các trung tâm văn hóa thông tin và thể thao, tổ chức cá nhân có đủ điều kiện pháp lý để tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao; quan tâm nắm bắt tâm lý, sức khỏe, chú trọng công tác tư vấn cho học sinh trước kỳ nghỉ hè.
Chia sẻ của ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, lường trước sẽ có nhiều khó khăn trong quá trình sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương nhưng ngành Giáo dục, các nhà trường sẽ nỗ lực để tổ chức các hoạt động hè cho học sinh chu đáo. Các phòng GD&ĐT tiếp tục thực hiện chức năng đến tháng 7/2025, thành lập Ban Chỉ đạo, phối hợp với địa phương tổ chức hoạt động hè cho học sinh. Khi chính quyền cấp xã mới vận hành, các hoạt động này được giao về chính quyền cấp xã.
Bộ GD&ĐT vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở GD&ĐT tham mưu UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trên địa bàn phối hợp với ngành Giáo dục triển khai hoạt động sinh hoạt hè dành cho trẻ em, học sinh, học viên giáo dục thường xuyên tại địa phương bảo đảm an toàn, lành mạnh, hiệu quả.
Các địa phương cần xác định rõ vai trò, quyền hạn giữa các cấp quản lý đối với cơ sở giáo dục sau sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm công tác quản lý và các hoạt động vui chơi, giải trí của trẻ em, học sinh trên địa bàn trong dịp hè diễn ra bình thường, không bị gián đoạn.