Trần Văn Mạc – một đời kiên trung với cách mạng

GD&TĐ - Ngày 22/8, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh diễn ra hội thảo khoa học “Trần Văn Mạc – chứng nhân dòng chảy lịch sử”.

Hội thảo thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực lịch sử, văn hóa, chính trị.
Hội thảo thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực lịch sử, văn hóa, chính trị.

Nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của cán bộ lão thành cách mạng Trần Văn Mạc, ngày 22/8, Viện Nhân học Văn hóa phối hợp với gia đình ông tổ chức hội thảo khoa học “Trần Văn Mạc – chứng nhân dòng chảy lịch sử” tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng thời trao tặng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam 197 hiện vật của ông.

Hội thảo có sự tham dự của hơn 100 đại biểu, gồm đại diện các ban, ngành Trung ương và địa phương; đại diện các di tích, bảo tàng; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và chuyên gia uy tín trong lĩnh vực lịch sử, văn hóa, chính trị.

Một đời dấn thân vì lý tưởng cách mạng

Nhà cách mạng Trần Văn Mạc (1908-1996) quê tại xã Mỹ Xá, ngoại ô TP Nam Định (cũ). Ông tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1929 và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, ông nhiều lần bị địch bắt, giam giữ tại các nhà tù, trại giam, từ Hải Phòng đến Hỏa Lò - trại giam Trung ương; từ nhà tù Sơn La đến nhà tù Côn Đảo; từ các căng, trại tập trung khắc nghiệt ở Phú Thọ đến Phấn Mễ, Bá Vân…

Ông từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; được Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì và Huy chương Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội.

image005.jpg
Đại tá, PGS. TS Nguyễn Thanh Tú - Phó viện trưởng Viện Nhân học Văn hóa phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo nhận được nhiều tham luận của các đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, trong đó có Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng, Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh Sơn La.

Ngoài ra, hội thảo còn có các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia uy tín trong lĩnh vực lịch sử, văn hóa, chính trị đến từ các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu như Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội Khoa học Lịch sử thành phố Hải Phòng, Học viện An ninh Nhân dân… cùng các viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh như Viện Văn hóa và Phát triển, Viện Lịch sử Đảng, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng…

tran-van-mac-2.jpg
PGS. TS Trần Lê Hưng phát biểu tại hội thảo.

PGS.TS Trần Lê Hưng, Đại học Gustave Eiffel (Pháp), đại diện gia đình, phát biểu: “Di sản lớn nhất mà ông để lại cho con cháu không phải là vật chất, tài sản, mà là một kho tàng tinh thần vô giá: Lý tưởng Cách mạng. Đó là niềm tin mãnh liệt vào chân lý, là khao khát cháy bỏng về một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, nơi con người được sống trong hòa bình, độc lập và tự do đích thực”.

Câu nói giản dị nhưng đầy sức nặng của đồng chí Trần Văn Mạc: “Mình đã hiến thân làm Cách mạng thì xa xôi, khó khăn mấy cũng phải vượt qua và phải hy sinh vì lý tưởng của mình” thể hiện rõ sự lựa chọn, niềm tin và tinh thần dấn thân của một người chiến sĩ cộng sản. Đây cũng là lời nhắn gửi tới các thế hệ hôm nay và mai sau về trách nhiệm, lòng kiên định và sự cống hiến vì nhân dân, vì Đảng, vì sự nghiệp cách mạng.

Trao tặng hiện vật và trưng bày kỷ vật

tran-van-mac.jpg
GS.TS Phạm Văn Dương, đại diện Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp nhận hiện vật của đồng chí Trần Văn Mạc từ Ban Tổ chức hội thảo.

Cùng với hội thảo, Ban Tổ chức và gia đình đồng chí Trần Văn Mạc đã ký kết biên bản hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị tư liệu, hiện vật lịch sử cách mạng; phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng và lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Các hiện vật, tài liệu được trao tặng gồm những huân chương, huy chương đồng chí Trần Văn Mạc được Đảng và Nhà nước trao tặng như Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 4 cuốn hồi ký viết tay về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Văn Mạc; nhiều tư liệu, tài liệu đánh máy và viết tay bổ sung, chỉnh lý công tác lịch sử Đảng; cùng nhiều ảnh về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Văn Mạc.

PGS.TS Phạm Văn Dương, đại diện Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam - đơn vị tiếp nhận hiện vật, chia sẻ: “Sau khi tiếp nhận, Bảo tàng sẽ thực hiện lưu giữ, bảo quản toàn bộ tài liệu, hiện vật theo đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ bảo tàng, giữ gìn nguyên vẹn các giá trị lịch sử, thẩm mỹ của các tài liệu, hiện vật; có kế hoạch trưng bày trang trọng, đúng ý nghĩa lịch sử nhằm giới thiệu rộng rãi đến công chúng sau khi Bảo tàng được khánh thành vào năm 2030”.

image013.jpg
Triển lãm là hoạt động tri ân, vinh danh người cán bộ lão thành cách mạng, đồng thời góp phần giáo dục lý tưởng chính trị cho thế hệ trẻ.
image001-6785.jpg
Gia đình đồng chí Trần Văn Mạc chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Cũng trong khuôn khổ hội thảo, Ban Tổ chức và gia đình phối hợp với Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức trưng bày kỷ vật của đồng chí Trần Văn Mạc trong khuôn viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Triển lãm không chỉ là hoạt động tri ân, vinh danh người cán bộ lão thành cách mạng, mà còn góp phần giáo dục lý tưởng chính trị cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức dành riêng một không gian trưng bày những bức ảnh về đồng chí Trần Văn Mạc và gia đình, qua đó thể hiện sự tri ân đối với những hy sinh thầm lặng của người vợ, công lao chăm lo, dạy dỗ con cái và vai trò của hậu phương trong hành trình hoạt động cách mạng của đồng chí, đồng thời khắc họa hình ảnh người cha mẫu mực trong gia đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ