Trần Đình Trọng rụt rè chia sẻ sau khi nhận giải VĐV tiêu biểu 2018

Trần Đình Trọng đã vinh dự có tên trong danh sách 10 VĐV tiêu biểu của năm 2018 được trao thưởng vào sáng nay 27/3.

Trần Đình Trọng rụt rè chia sẻ sau khi nhận giải VĐV tiêu biểu 2018

Với những thành công trong năm 2018, bóng đá Việt Nam vinh dự đóng góp đến 3 gương mặt trong danh sách 10 VĐV tiêu biểu 2018 là Quang Hải, Anh Đức và Đình Trọng.

Tối qua 26/3, Trần Đình Trọng cùng các đồng đội đã giành chiến thắng thuyết phục trước U23 Thái Lan, qua đó có được tấm vé tham dự VCK U23 châu Á 2020 với tư cách đội đứng đầu bảng K. Dù trải qua quãng thời gian thi đấu khá mệt mỏi, thế nhưng Trần Đình Trọng vẫn có mặt trong chương trình "Vinh quang Thể thao Việt Nam" được tổ chức sáng 27/3.

Trần Đình Trọng rụt rè chia sẻ sau khi nhận giải VĐV tiêu biểu 2018 - Ảnh 1.

Trần Đình Trọng vinh dự có tên trong danh sách 10 VĐV tiêu biểu của năm 2018

Trên bục nhận giải, khi được hỏi về cảm xúc sau chiến thắng trước U23 Thái Lan, Trần Đình Trọng tỏ ra hết sức bẽn lẽn. Trung vệ "thép" của U23 Việt Nam cho biết: "Cảm giác của em rất vui khi giúp đội nhà giành chiến thắng trước U23 Thái Lan. Họ là đối thủ hết sức "kỵ dơ" với chúng ta trong nhiều năm qua".

Trần Đình Trọng rụt rè chia sẻ sau khi nhận giải VĐV tiêu biểu 2018 - Ảnh 2.

Là trung vệ "thép" của bóng đá Việt Nam, thế nhưng Trần Đình Trọng lại tỏ ra hết sức bẽn lẽn trên bục nhận giải

Tại AFF Cup 2018, Trần Đình Trọng đã dính phải chấn thương và phải sang Hàn Quốc phẫu thuật điều trị. Ngay sau khi trở về nước, Trần Đình Trọng lập tức được triệu tập vào danh sách tham dự vòng loại U23 châu Á 2020. Tình hình hồi phục chấn thương của Trần Đình Trọng được quan tâm rất nhiều trong thời gian qua, tuy nhiên với sự thể hiện rất tốt trong các trận đấu gần đây, trung vệ mang áo số 21 đã khiến người hâm mộ cảm thấy yên tâm phần nào.

Theo vtv.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ