Trải nghiệm ‘Ngày Tết quê em’ bài học kỹ năng sống sinh động cho HS ở Phú Thọ

GD&TĐ - Chuỗi hoạt động “Ngày Tết quê em” tại trường học ở Phú Thọ mang đến cho học sinh bài học kỹ năng sống sinh động, giàu giá trị văn hóa truyền thống.

Các bé Trường Mầm non Cao Xá 1 tại Ngày hội trải nghiệm.
Các bé Trường Mầm non Cao Xá 1 tại Ngày hội trải nghiệm.

Bài học kỹ năng sống từ những trải nghiệm gần gũi

Hòa trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, nhiều trường học ở tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Ngày Tết quê em”. Các hoạt động được triển khai phù hợp với từng cấp học, tạo không gian giáo dục mở, giúp học sinh được học bằng trải nghiệm, cảm nhận sâu sắc những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc ngay trong môi trường học đường.

Điểm nhấn chung của các chương trình là hoạt động gói bánh chưng. Hình ảnh học sinh quây quần bên lá dong xanh, gạo nếp trắng, đỗ vàng, thịt lợn hồng đã tái hiện sinh động không khí Tết sum vầy của mỗi gia đình Việt. Dưới sự hướng dẫn của thầy cô và phụ huynh, các em được trực tiếp tham gia đầy đủ các công đoạn làm bánh, từ chuẩn bị nguyên liệu đến xếp khuôn, buộc lạt.

Dù còn vụng về, lạt buộc chưa thật chặt, nhưng mỗi chiếc bánh hoàn thành đều ánh lên niềm vui và sự tự hào của học sinh khi được tự tay làm ra sản phẩm truyền thống của dân tộc. Qua đó, các em học được sự kiên trì, khéo léo, tinh thần làm việc nhóm và ý thức trân trọng giá trị lao động.

thcs-vinh-lai.jpg
Ban giám hiệu Trường THCS Vĩnh Lại và Hội PHHS Nhà trường cùng đại diện Đoàn Thanh niên xã Bản Nguyên trao quà tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 9/2, bà Hồ Thị Lệ - Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Lại (xã Bản Nguyên) cho biết: Trong không khí rộn ràng chào đón mùa xuân mới, Nhà trường vừa tổ chức hoạt động trải nghiệm chuyên đề “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” thu hút sự tham gia của toàn thể học sinh và giáo viên nhà trường.

Song song với hội chợ xuân và thi gói bánh chưng, học sinh còn được tham gia các trạm trải nghiệm kỹ năng, trò chơi dân gian và hoạt động tập thể sôi nổi như: viết thư pháp, bịt mắt bắt vịt, kéo co, nhảy bao bố hái lì xì, múa võ truyền thống, trang trí gian hàng tết…

thcs-vinh-lai-2.jpg
Bà Hồ Thị Lệ - Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Lại (thứ nhất bên phải) thăm gian hàng tết tại Hội chợ xuân các lớp.

Bà Hồ Thị Lệ - Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Lại nhấn mạnh: Nhà trường xác định hoạt động trải nghiệm là một nội dung quan trọng trong thực hiện Chương trình GDPT 2018. Thông qua chuỗi hoạt động “Ngày Tết quê em”, học sinh không chỉ hiểu rõ hơn ý nghĩa Tết cổ truyền mà còn được rèn luyện kỹ năng hợp tác, tinh thần sẻ chia, lòng biết ơn và niềm tự hào về quê hương, đất nước.

Ở bậc mầm non, hoạt động trải nghiệm được tổ chức phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, chú trọng hình thành cảm xúc và kỹ năng nền tảng. Tại Trường Mầm non Cao Xá 1 (xã Bản Nguyên), hơn 200 trẻ hào hứng tham gia chương trình “Ngày Tết quê em” với các hoạt động như gói bánh chưng, nghe giới thiệu thư pháp, nặn tò he, tham gia các trò chơi dân gian và trải nghiệm tại các gian hàng nông sản.

mn-cao-xa-1.jpg
Bà Cao Thị Thanh Lý - Hiệu trưởng Trường Mầm non Cao Xá 1 (áo dài đỏ) cùng phụ huynh hướng dẫn trẻ nặn tò he.

Theo bà Cao Thị Thanh Lý - Hiệu trưởng Trường Mầm non Cao Xá 1, hoạt động trải nghiệm với chủ đề: “Ngày Tết quê em” thật sự là một sân chơi, “vui mà học”, lý thú và bổ ích, rèn luyện cho trẻ sự sáng tạo, khéo léo, tinh thần giao lưu học hỏi, tình yêu thương bạn bè và có ý nghĩa giáo dục cho trẻ.

Đồng thời, những trải nghiệm về Tết cổ truyền sẽ trở thành ký ức đẹp, góp phần hình thành tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc cho trẻ ngay từ những năm đầu đời.

Lan tỏa giá trị văn hóa, gắn kết nhà trường - gia đình - xã hội

Không chỉ dừng lại ở phạm vi nhà trường, chuỗi hoạt động “Ngày Tết quê em” còn tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Tại Trường THPT Long Châu Sa (xã Lâm Thao), chương trình trải nghiệm “Xuân yêu thương” được tổ chức với sự đồng hành của cựu học sinh, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.

mn-cao-xa-3.jpg
Bà Phạm Thị Kim Huệ - Phó Hiệu trưởng Trường MN Cao Xá 1 (thứ 3 từ phải sang) cùng phụ huynh hướng dẫn học sinh gói bánh chưng.

Trong khuôn khổ chương trình, nhà trường đã trao thưởng cho giáo viên, học sinh có thành tích cao, đồng thời trao quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng học đường.

Ông Triệu Trí Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Long Châu Sa khẳng định: Hoạt động “Xuân Yêu Thương” không chỉ mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc mà còn là dịp để gắn kết thầy trò, nhà trường - gia đình - xã hội, góp phần xây dựng môi trường học đường thân thiện, giàu yêu thương. Đồng thời, giúp học sinh không chỉ hiểu hơn về giá trị truyền thống mà còn bồi dưỡng lý tưởng sống, tinh thần trách nhiệm xã hội.

lcs.jpg
Đại diện Cựu học sinh Trường THPT Long Châu Sa trao quà tết cho các em học sinh.

Ở bậc tiểu học, Trường Tiểu học Kim Ngọc (xã Yên Lạc) đã tổ chức hoạt động “Gói bánh chưng xanh - Giữ gìn hồn Tết Việt”, thu hút sự tham gia hào hứng của học sinh và phụ huynh. Không gian trải nghiệm ấm áp, gần gũi đã giúp học sinh hiểu hơn về phong tục Tết cổ truyền, đồng thời hình thành ý thức trân trọng và gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc.

Bà Duy Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Ngọc nhấn mạnh: Nhà trường luôn xác định giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng, cần được thực hiện thông qua những hoạt động trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi.

Thông qua hoạt động trải nghiệm “Gói bánh chưng xanh - Giữ gìn hồn Tết Việt”, học sinh Trường Tiểu học Kim Ngọc được học bằng cảm xúc, bằng sự tham gia trực tiếp. Đây là cách giáo dục nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, giúp các em hình thành nền tảng kỹ năng sống và tình yêu văn hóa truyền thống.

th-kim-ngoc.jpg
Gian trải nghiệm ấm áp của học sinh trường Tiểu học Kim Ngọc (xã Yên Lạc).

Có thể thấy, chuỗi hoạt động trải nghiệm “Ngày Tết quê em” tại các trường học ở Phú Thọ đã mang đến những bài học sinh động, gần gũi nhưng giàu giá trị giáo dục. Từ việc gói bánh chưng, tham gia hội chợ xuân, trò chơi dân gian đến các hoạt động giao lưu, sẻ chia, học sinh được rèn luyện kỹ năng sống, bồi dưỡng nhân cách và nuôi dưỡng tâm hồn.

Thông qua những trải nghiệm thực tế, các em thêm hiểu, thêm yêu những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, từ đó hình thành ý thức trân trọng, gìn giữ và lan tỏa nét đẹp Tết cổ truyền trong đời sống hiện đại.

Chuỗi hoạt động không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhà trường mà còn góp phần đổi mới phương pháp giáo dục, hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui đối với học sinh Phú Thọ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

7 kiêng kỵ khi cúng ông Công ông Táo

7 kiêng kỵ khi cúng ông Công ông Táo

GD&TĐ - Cúng ông Công ông Táo là một nghi lễ quen thuộc mỗi dịp cuối năm, tuy nhiên không ít gia đình vẫn đang thực hiện theo thói quen truyền miệng, dẫn đến nhiều hiểu lầm không cần thiết.