Sở hữu hàng chục Huy chương Vàng các kỳ thi Toán và Tin học quốc tế, Nguyễn Bùi Đức Dũng tiếp tục gặt hái thành công khi là thí sinh duy nhất của đội tuyển Việt Nam giành Huy chương Vàng Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2025.
Thành tích xuất sắc
Tham dự kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2025, cả 6 học sinh Việt Nam đều giành giải với 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng.
Chủ nhân của Huy chương Vàng là em Nguyễn Bùi Đức Dũng - học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội). Đáng chú ý, Dũng đạt 236/300 điểm, trong đó có hai bài thi đạt điểm tối đa 100.
Ông Đỗ Phan Thuận - Phó Trưởng đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2025 đánh giá, đây là thành tích đáng tự hào bởi đề thi APIO luôn ở độ khó cao. Mới học lớp 11 nhưng Đức Dũng đã xuất sắc giành Huy chương Vàng với điểm số cao nhất đội và chắc chắn sẽ đạt thành tích cao hơn trong thời gian tới.
Nguyễn Bùi Đức Dũng là gương mặt quen thuộc trong các kỳ thi học sinh giỏi Toán và Tin học, sở hữu nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Đáng chú ý, Dũng đều đoạt Huy chương Vàng với điểm số cao tại các kỳ thi: Toán học Singapore, Toán Kangaroo, Toán quốc tế Bebras, Olympic Toán học Mỹ mở rộng, Olympic Toán Titan...
Theo nhận xét của các thầy, cô giáo, Đức Dũng là hiện tượng đặc biệt với khả năng tư duy vượt trội. Không chỉ xuất sắc ở môn Toán, em còn được mệnh danh là “chàng trai vàng Tin học”. Tài không đợi tuổi, Đức Dũng luôn được chọn tham dự các kỳ thi học sinh giỏi vượt cấp và đoạt giải cao.
Năm học 2021 - 2022, khi còn là học sinh lớp 8, Trường THCS - THPT Newton, Đức Dũng được chọn vào đội tuyển Tin học dự thi học sinh giỏi cấp thành phố cùng các anh chị khối 9 và xuất sắc giành giải Nhất, đồng thời là thủ khoa môn Tin của thành phố. Cũng trong năm học đó, Dũng thi Tin học trẻ vượt cấp và giành giải Nhất cấp thành phố; giải Ba cấp quốc gia.
Năm lớp 9, Đức Dũng tiếp tục ghi danh tại các cuộc thi uy tín khác như: Huy chương Vàng kỳ thi vô địch Toán đồng đội WMTC, Huy chương Vàng kỳ thi Toán quốc tế AMO; Huy chương Vàng kỳ thi Tin học miền Trung - Tây Nguyên; Huy chương Vàng cuộc thi lập trình tin học Huế - ICT Challenge. Với những thành tích xuất sắc trong học tập, Dũng lựa chọn theo học lớp chuyên Tin, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên để tiếp tục có điều kiện nghiên cứu chuyên sâu.

Giỏi toàn diện
Kể về con, chị Bùi Thúy Ngần cho biết, từ nhỏ Dũng đã thể hiện khả năng thiên phú và niềm yêu thích với bảng chữ cái, con số. 20 tháng tuổi, Dũng có thể đọc và viết bảng chữ cái tiếng Việt, 22 tháng tuổi biết đọc và viết bảng chữ cái tiếng Anh. Đặc biệt, năm 2 tuổi, Dũng thực hiện được các phép tính cộng, trừ và nhân, chia cơ bản.
“Năm lên 3 tuổi, con đòi đi học và đến trung tâm tiếng Anh học với mẹ. Lúc đầu, không trung tâm nào nhận Dũng vì còn bé. Tuy nhiên, sau khi học thử một buổi, các thầy cô đã phá lệ, cho con tiếp tục được theo học với các anh, chị. Do đó, mới 3 tuổi nhưng con đã học tiếng Anh và Toán học cơ bản dành cho tiểu học”, chị Ngần nhớ lại.
Đồng hành cùng Dũng 4 năm THCS, cô Nguyễn Ngọc Linh - giáo viên Trường THCS - THPT Newton không chỉ tự hào về thành tích học tập vượt trội, mà còn hạnh phúc hơn khi em luôn cân bằng được việc học và các hoạt động văn nghệ, phong trào.
“Bất cứ ở sân khấu hay sân chơi nào, dù hòa ca theo ban nhạc hay giải đấu bóng đá; tranh biện hay sân khấu hóa tác phẩm…, Dũng đều hào hứng và tham gia tích cực, đạt nhiều giải cao. Có lẽ đó chính là một trong những cách để Dũng cùng các bạn luôn tìm thấy cảm hứng tích cực trong hành trình học tập”, cô Linh nói.
Dũng là học sinh xuất sắc không chỉ ở môn Tin học, mà còn ở nhiều môn học khác như Toán học, Tiếng Anh... Dũng được bạn bè nể phục, thầy cô đánh giá cao. Đưa ra đánh giá, ông Lê Công Lợi - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên đồng thời thông tin, Nguyễn Bùi Đức Dũng đã góp mặt trong nhiều sân chơi trí tuệ từ trong nước đến quốc tế.
Các cuộc thi uy tín trên phạm vi toàn cầu trở nên quen thuộc như một hành trình trải nghiệm không biên giới của nam sinh ưu tú, đam mê khoa học. Em ham thích thử thách, luôn biết cách làm mới mình, bứt phá chính những cột mốc của bản thân để không ngừng phát triển.
Chia sẻ bí quyết học tập và giành giải cao, Đức Dũng cho biết, trước hết luôn tìm thấy niềm đam mê với môn học. Ví như với môn thú vị Toán học, ứng dụng nhiều trong cuộc sống, có thể giúp bố mẹ Đức Dũng kinh doanh, bán hàng và tạo ra các thiết bị điện tử phục vụ con người. Tin học - cũng là môn có liên quan chặt chẽ với môn Toán, giúp tư duy mạch lạc hơn…
Với thành tích 6 học sinh đều đoạt giải tại Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2025, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 5 sau các nước Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu các nước trong khu vực Đông Nam Á.