Trải nghiệm đón Tết mới mẻ của sinh viên quốc tế tại Đà Nẵng

GD&TĐ - Tết cổ truyền Việt Nam với những SV quốc tế vừa có chút xa lạ, vừa ấm áp bởi tình cảm đồng hương cũng như tình cảm của những người bạn Việt Nam. Các SV Lào rất thú vị khi nhận được lì xì vào dịp Tết.

Du học sinh Lào đang học tập tại trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng biểu diễn văn nghệ
Du học sinh Lào đang học tập tại trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng biểu diễn văn nghệ

Phommavong Lettasone (SV lớp 19DCLC1, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng) cho biết: “Đây là năm thứ hai em cùng các bạn lưu học sinh Lào ở lại Việt Nam đón Tết cổ truyền. Chúng em rất háo hức khi cùng đón Tết truyền thống với gia đình của các bạn SV Việt Nam. Cũng không quá khác biệt so với Tết cổ truyền của đất nước chúng em. Mọi người cùng đi thăm hỏi, chúc Tết nhau. Em rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui khi nhận được lì xì vào dịp Tết”.

Say A Veuong (SV 18X1B, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng) chia sẻ: “Là năm thứ hai đón Tết cổ truyền tại Việt Nam, em rất nhớ nhà. Tuy nhiên, vì điều kiện dịch bệnh nên chúng em đều chọn ở lại Việt Nam để không gián đoạn việc học. Thầy cô và bạn bè tại Việt Nam đã tạo điều kiện cả về vật chất và tinh thần để chúng em đón một cái Tết xa nhà tương đối đủ đầy, trọn vẹn”.

Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng đã xây dựng Quỹ học bổng dành riêng cho lưu học sinh Lào.
Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng đã xây dựng Quỹ học bổng dành riêng cho lưu học sinh Lào.

Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng có 32 SV quốc tế ở lại Việt Nam trong dịp Tết cổ truyền. Đây là những sinh viên (SV) đến từ CHDCND Lào không thể trở về quê trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán do bị ảnh hưởng dịch Covid – 19. Nhà trường đã tổ chức buổi gặp gỡ để động viên SV quốc tế ở lại đón Tết cổ truyền Việt Nam.

Ngoài phần quà Tết gửi đến các lưu học sinh, còn có 9 suất học bổng được trao cho những SV có thành tích học tập tốt. Dự kiến, ngày 29 Tết âm lịch, nhà trường sẽ gửi tặng các SV quốc tế những món ăn cổ truyền của Tết Việt như bánh chưng, dưa món, nem, chả, mứt… và cả nếp Lào để hoc sinh đón Tết.

Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng tặng quà cho lưu học sinh Lào nhân dịp Tết nguyên đán.
Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng tặng quà cho lưu học sinh Lào nhân dịp Tết nguyên đán.

Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng đã tổ chức gặp mặt, động viên và trao quà Tết cho các lưu học sinh Lào đang học tập tại trường. PGS.TS Lê Văn Huy – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 nên nhà trường cũng lưu ý với lưu học sinh hạn chế đi lại, tiếp xúc trong dịp Tết Nguyên đán”.

Đây là năm thứ hai, lưu học sinh Lào ở lại đón Tết cổ truyền tại Việt Nam. Vì vậy, để tạo không khí gần gũi, ấm cúng cho sinh viên quốc tế, gần sát Tết, đại diện nhà trường sẽ đến kí túc xá để chúc Tết. Những món ăn mang hương vị Tết Việt như bánh chưng, mứt gừng, dưa món cũng sẽ là món quà nhà trường gửi đến các bạn SV Lào để góp vui trong những ngày nghỉ Tết.

Sengchanh Phasouk - lớp cao học K38 ngành Tài chính ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng cho biết: “Tết năm nay ở Việt Nam, mình cảm nhận được không khí ấm cúng và biết được một số phong tục đón Tết của các bạn, đặc biệt là tình cảm của quý thầy cô nhà trường. Hy vọng mình sẽ có những trải nghiệm mới mẻ, có cơ hội tìm hiểu thêm về bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của người Việt Nam khi được ăn Tết cổ truyền lần này”.

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng đã tặng quà và động viên 15 SV quốc tế ở lại Việt Nam đón Tết cổ truyền. Ngoài ra, nhà trường cũng có quà hỗ trợ cho 27 SV  Việt Nam đăng ký ở lại Đà Nẵng đón Tết chứ không về quê.

Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng có 56 lưu học sinh Lào ở lại KTX đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam. TS Nguyễn Văn Sang - Phó trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế chia sẻ: "Tết là dịp đoàn tụ, sum vầy bên người thân, gia đình sau một năm làm việc. Tuy nhiên do điều kiện dịch bệnh các bạn lưu học sinh không có điều kiện về nước mà lựa chọn ở lại Việt Nam đón Tết cũng những người bạn Việt. Nhà trường mong muốn các bạn lưu học sinh tranh thủ cơ hội trải nghiệm những nét đẹp của Tết Việt Nam".

Theo Hội Hữu nghị Việt - Lào thành phố Đà Nẵng, đơn vị đang lên kế hoạch thăm hỏi, động viên lưu học sinh Lào đang ở tại các ký túc xá trường ĐH; đồng thời cho các em tham gia trải nghiệm chương trình ngày Tết cổ truyền do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức, qua đó hiểu thêm về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ