Trà Vinh: Lực lượng công an xử lý 1.247 đối tượng liên quan đến tệ nạn cờ bạc từ đầu năm

GD&TĐ - Theo Công an tỉnh Trà Vinh, từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã triệt xóa 243 vụ tệ nạn cờ bạc, bắt, xử lý 1.247 đối tượng.

Ngày 21/3/2022, lực lượng Cảnh sát hình sự kết hợp Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Trà Vinh và Công an huyện Cầu Ngang tổ chức triệt xóa thành công điểm đá gà ăn thua bằng tiền quy mô lớn tại ấp Nhì (xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang).

Theo đó, qua công tác nắm tình hình và công tác phát động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm, lực lượng chức năng nắm được thông tin về các tụ điểm tổ chức đánh bạc (đá gà ăn tiền) với quy mô lớn trên địa bàn các huyện Cầu Ngang, Châu Thành và thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh).

Cơ quan công an xác định một số đối tượng chuyên nghiệp chuyên tổ chức đá gà ăn tiền để thu lợi bất chính với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Cầm đầu tổ chức đường dây đánh bạc này là đối tượng Nguyễn Tiến Linh (SN 1975, trú tại ấp Bến Đáy B, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh).

Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh trao khen thưởng tặng các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tham gia triệt xóa tụ điểm đá gà.
Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh trao khen thưởng tặng các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tham gia triệt xóa tụ điểm đá gà. 

Về phương thức thủ đoạn, nhóm đối tượng này thường chọn những khu vực đồng trống, xung quanh là ruộng lúa để có thể phát hiện lực lượng công an đến triệt phá, phân công người cảnh giới các tuyến đường và liên tục thay đổi địa điểm tổ chức đá gà.

Số lượng các đối tượng tham gia cá cược có khi lên đến 200 người, có cả người ngoài tỉnh đến tham gia như Bến Tre, Vĩnh Long, Sóc Trăng, số tiền cá cược mỗi trận lên đến hàng trăm triệu đồng. Với quy mô tổ chức, phương thức thủ đoạn hoạt động rất chặt chẽ, tinh vi, làm cho công tác triệt xóa gặp rất nhiều khó khăn.

Bằng các biện pháp công tác công an, sau khi thu thập đầy đủ thông tin, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh, Công an huyện Cầu Ngang và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh chia làm 10 Tổ công tác với hơn 50 cán bộ chiến sĩ tham gia, bố trí lực lượng lên phương án tổ chức triệt xóa.

Đến khoảng 12h ngày 21/3, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 50 đối tượng di chuyển đến khu vực đất trống thuộc ấp Nhì (xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang) để tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền.

Lực lượng đã đồng loạt tấn công bất ngờ, bắt quả tang 33 con bạc tham gia cá cược đá gà ăn tiền, thu giữ 6 con gà, 3 cặp cựa sắt, 29 điện thoại di động, 1 xe ô tô, 30 xe mô tô và hơn 200 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan.

Quá trình làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tham gia đá gà ăn tiền. Cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Ngang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tiến Linh cùng 5 đối tượng khác về hành vi can tội tổ chức đánh bạc, 12 đối tượng về hành vi can tội đánh bạc.

Vụ việc đang được Công an huyện Cầu Ngang tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cũng trong tháng 3/2022, Công an huyện Cầu Kè phối hợp với nhiều lực lượng tổ chức triệt điểm lắc tài – xỉu ăn thua bằng tiền tại ấp Dinh An (xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè) qua đó bắt giữ 15 đối tượng tham gia cá cược, tạm giữ tại chiếu bạc 1 bộ dụng cụ chơi tài – xỉu, 16 điện thoại di động và số tiền hơn 400 triệu đồng.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Cầu Kè phát hiện đối tượng Lê Văn Tám (hay còn gọi là Tám Càng, SN 1964, ở ấp Dinh An, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè là đối tượng có nhiều tiền án, thường xuyên đứng ra tổ chức đánh bạc và đánh bạc (đá gà, đánh bài, tài – xỉu…) tại nhà riêng.

Cơ quan chức năng tỉnh Trà Vinh triệt phá tụ điểm đánh bạc tại huyện Cầu Kè.
Cơ quan chức năng tỉnh Trà Vinh triệt phá tụ điểm đánh bạc tại huyện Cầu Kè.

Ngoài ra, đối tượng Tám còn rủ rê, lôi kéo và mốc nối với các đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh như TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Vĩnh Long… đến tham gia đánh bạc nhằm thu lợi bất chính. Lê Văn Tám phân công người canh gác, người phục vụ và tổ chức cầm cố tài sản cho các đối tượng đến tham gia đánh bạc.

Ngày 25/3, Tổ công tác của Công an huyện Cầu Kè cùng các lực lượng có liên quan bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang Lê Văn Tám cùng nhiều đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức lắc tài – xỉu tại nhà. Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Văn Tám về hành vi can tội tổ chức đánh bạc, cùng 4 đối tượng khác về hành vi can tội đánh bạc.

Hiện Công an huyện Cầu Kè đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, khai thác mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ