Thành phố Đông Hà xây dựng địa bàn không ma tuý, cờ bạc, tín dụng đen

GD&TĐ - UBND TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) vừa ban hành kế hoạch xây dựng “địa bàn 3 không”, gồm: Không ma tuý, không cờ bạc, không tín dụng đen.

Trong những năm qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang nhiều đối tượng thanh niên sử dụng ma túy tại nhiều địa điểm vui chơi giải trí tại TP Đông Hà.
Trong những năm qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang nhiều đối tượng thanh niên sử dụng ma túy tại nhiều địa điểm vui chơi giải trí tại TP Đông Hà.

Theo đó, kế hoạch này được thực hiện từ năm 2022 đến hết năm 2025 với mục tiêu góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Kế hoạch đưa ra một số nội dung cần thực hiện như tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền từ thành phố đến cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở; đặc biệt là công tác đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện và triệt xoá kịp thời các điểm, tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép ma tuý, cờ bạc, tín dụng đen. Lực lượng nòng cốt trong kế hoạch “địa bàn 3 không” là công an nhân dân.

Theo ông Nguyễn Sỹ Trong – Phó Chủ tịch UBND TP Đông Hà cho biết, hiện nay, cùng với quá trình hội nhập và phát triển thì tội phạm và tệ nạn xã hội nói chung, tội phạm và tệ nạn ma tuý, số đề, tín dụng đen nói riêng đang là một trong những vấn đề bức xúc đối với toàn xã hội. Vì vậy, việc xây dựng địa bàn lành mạnh không có ma tuý, cờ bạc, tín dụng đen là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần phát triển kinh tế- xã hội thành phố.

“Kế hoạch này là để bảo vệ cuộc sống của nhân dân, vì vậy chính quyền thành phố rất mong nhân dân ủng hộ, cung cấp các tin báo tội phạm, cùng chung tay bảo vệ sự bình yên của thành phố, góp phần giúp địa phương phát triển” – ông Trong cho biết. 
Cũng theo vị lãnh đạo này, để kế hoạch “địa bàn 3 không” đạt hiệu quả, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội… thì yếu tố đặc biệt quan trọng là sự hưởng ứng của nhân dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Nghĩa đọc tên của từng đồng đội đã hy sinh trong khoảng năm 1961 đến 30/4/1975.

Chuyện của người chiến sĩ quân y

GD&TĐ - Kể về những ngày tháng chiến đấu giữa làn đạn bom ác liệt, đôi mắt của người chiến sĩ quân y ánh lên niềm xúc động xen lẫn tự hào.