Hà Nội: Truy quét tội phạm cờ bạc đầu năm

GD&TĐ - Từ tâm lý tham gia “cho vui” đến khi bị cuốn vào ma lực của những trò đỏ đen, cờ bạc sẽ làm mất an ninh trật tự tại cơ sở, thậm chí là trọng án...

Hà Nội: Truy quét tội phạm cờ bạc đầu năm

Để ngăn ngừa tội phạm cờ bạc nơi công cộng dịp Tết, lễ hội được lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đẩy mạnh xử lý.

Cờ bạc dịp Tết

Ngày 10/2, thông tin từ Công an huyện Thường Tín (Hà Nội), đơn vị vừa bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc trong dịp Tết. Cụ thể, khoảng 2 giờ 40 phút ngày 3/2, Công an huyện Thường Tín phát hiện, bắt quả tang 49 đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Các đối tượng bị bắt quả tang tại nhà Lê Đình Giang (SN: 1966; có địa chỉ tại xã Văn Phú, huyện Thường Tín).

Tại thời điểm kiểm tra, Công an huyện Thường Tín thu giữ tang vật gồm 2 bát sứ, 2 đĩa sứ, 8 quân vị, 141 triệu đồng trên chiếu bạc và 94 triệu đồng thu trên người các đối tượng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Thường Tín đã tạm giữ hình sự 45 đối tượng để điều tra hành vi đánh bạc. Công an huyện Thường Tín cho biết, vụ việc nằm trong kế hoạch thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Hiện Công an huyện Thường Tín đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thống kê của Công an thành phố Hà Nội, số vụ phạm tội hình sự trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần (từ ngày 29/1 đến 6/2) đã giảm so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 32 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 70 vụ (tương đương 42,8%) so với năm 2021.

Có được kết quả trên, Công an thành phố Hà Nội đã ứng trực 100% cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn, không để xảy ra trọng án. Toàn bộ lực lượng Cảnh sát giao thông được huy động phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã tập trung điều hành, hướng dẫn giao thông tại các nút giao thông trọng điểm.

Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, nhất là sau thời điểm kết thúc trận bóng đá giữa 2 đội tuyển Việt Nam - Trung Quốc.

Chặn tội phạm... nguồn

Cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hình thức lợi dụng lễ hội, đầu năm đánh bạc.
Cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hình thức lợi dụng lễ hội, đầu năm đánh bạc.

Thượng tá Trần Quyết Thắng - Trưởng Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, trong năm 2021 đơn vị phát hiện bắt giữ hơn 20 vụ việc liên quan đến tội phạm cờ bạc.

Theo Thượng tá Thắng, phòng chống tội phạm cờ bạc cũng đa dạng, trước đây đánh theo hình thức truyền thống như: Đánh bài, xóc đĩa... tại địa bàn công cộng dịp Tết thường xảy ra.

Hiện nay có cả tội phạm cờ bạc online và sử dụng công nghệ cao. Vì vậy, đấu tranh phòng chống tội phạm cờ bạc không chỉ dịp Tết, đầu năm mà triển khai thường xuyên bằng các kế hoạch chuyên đề.

“Công an huyện Phúc Thọ tổ chức điều tra cơ bản, tập trung vào công tác phòng ngừa, tuyên truyền người dân không tổ chức đánh bạc. Tội phạm cờ bạc là tội phạm nguồn dẫn đến các loại tội phạm khác thậm trí là trọng án, gây thương tích từ các sới bạc. Qua thống kế đã có nhiều trọng án xảy ra từ sới bạc...”, Thượng tá Thắng nhấn mạnh.

Với tinh thần không để “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, Công an huyện Phúc Thọ triển khai ngay công việc trong đó đặc biệt quan tâm đến tội phạm cờ bạc.

“Cùng với điều tra cơ bản, liên hệ răn đe các đối tượng từng có tiền án, tiền sự về tội phạm cờ bạc hay công ăn việc làm không ổn định. Công an huyện cũng tập trung vào công tác tuyên truyền tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn công cộng, nâng cao chất lượng công an cấp xã trong đấu tranh tội phạm cờ bạc...”, Thượng tá Thắng nói.

Trưởng Công an huyện Phúc Thọ cũng tiết lộ, do dịch Covid-19 lễ hội đang đóng cửa tội phạm cờ bạc cũng đã giảm. Tuy nhiên, có đối tượng cờ bạc tổ chức tại địa bàn có bãi đất trống, nơi cư trú... Công an huyện Phúc Thọ sẽ tăng cường tuần tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm.

“Những đối tượng tổ chức đánh bài, đánh bạc bức xúc trong dư luận khi phát hiện xử lý nghiêm, thậm chí sẽ xử lý điểm theo quy định pháp luật... Qua đó, cảnh báo cho người dân có ý định tổ chức đánh bạc thấy mức án nghiêm khắc sẽ dừng lại...”, Thượng tá Thắng nêu rõ.

Lễ hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) là lễ hội lớn và kéo dài nhất cả nước, thu hút hàng triệu lượt du khách thập phương trong và ngoài nước về hành hương chiêm bái. Trước thời điểm mở cửa đón khách trở lại (ngày 16/2 tới đây), ông Đặng Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết, lễ hội chùa Hương mở của đón khách, huyện có kế hoạch cụ thể.

Trong đó, Công an huyện Mỹ Đức tổ chức bảo đảm an ninh trật tự đón khách. “Huyện Mỹ Đức giao cho Tiểu ban an ninh mà trực tiếp là đồng chí Trưởng Công an huyện làm Trưởng tiểu ban.

Trách nhiệm Trưởng tiểu ban xây dựng kế hoạch, phương án báo cáo Công an thành phố phê duyệt kế hoạch. Đồng thời, phối hợp với Công an các huyện bạn: Ứng Hòa, Thanh Oai, Chương Mỹ, Hà Đông... để ngăn chặn những việc chèo kéo khách, tội phạm trong đó tội phạm cờ bạc...”, ông Cảnh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức lưu ý, du khách về với chùa Hương phải nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch của Ban tổ chức lễ hội. Trong đó, nghiêm cấm tổ chức đánh bài, bạc gây bức xúc trong dư luận.

“Khi ngồi trên đò vào chùa Hương không đánh bài, đánh bạc... Nếu phát hiện, Ban tổ chức lễ hội chùa Hương sẽ xử lý theo quy định...”, ông Cảnh nói.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức - Đặng Văn Cảnh cũng cho biết, khi ngồi trên đò ở suối Yến vào chùa Hương khoảng 2 giờ đồng hồ những năm trước có hiện tượng đánh bài.

“Phần lớn khách trên đò là gia đình hay cùng cơ quan đơn vị, họ chỉ chơi bài vui xuân và không phải hình thức tổ chức đánh bài, bạc. Tuy nhiên, Ban tổ chức lễ hội vẫn nhắc nhở dừng chơi. Đặc biệt, nếu phát hiện đánh bài bạc có tổ chức sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật...”, ông Cảnh nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ