TAND Cấp cao tại Đà Nẵng vừa có quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp để điều tra lại vụ em Đỗ Quang Thiện – học sinh THPT, trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk – bị hai cấp tòa ở Đắk Lắk phạt tù vì gây TNGT, bị lực lượng công an vào tận trường học áp giải vào trại tạm giam thi hành án.
Em Đỗ Quang Thiện được ra khỏi Trại tạm giam nhờ quyết định tạm đình chỉ thi hành án của TAND Tối cao tháng 5.2015
Trước đó ngày 20.9.2012, trên đường đi học về, em Thiện – lúc này 16 tuổi, đang học lớp 10 - điều khiển xe máy dưới 50 phân khối tông vào xe máy do ông Lê Phước Thọ (SN 1945, ở đường Nguyễn Trãi, TP. Buôn Ma Thuột) làm ông Thọ ngã xuống bất tỉnh. Nửa năm sau, cho rằng Thiện gây tai nạn khiến ông Thọ tổn hại 50% sức khỏe, Công an TP Buôn Ma Thuột đã khởi tố Thiện, TAND TP Buôn Ma Thuột tuyên phạt Thiện 6 tháng tù cho hưởng án treo, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc thẩm tăng hình phạt lên 9 tháng tù giam. Đến ngày 2.4.2015, lực lượng công an đã vào tận Trường THPT Buôn Ma Thuột áp giải em Thiện vào Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk để thi hành án.
Quá trình kêu oan của gia đình, tháng 5.2015, TAND Tối cao đã ra quyết định kháng nghị, đề nghị nghị Tòa Hình sự TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Đắk Lắk, đồng thời ra quyết định tạm chỉ thi hành án đối với em Thiện.
Tại bản án giám đốc thẩm mới đây, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhận định vụ tai nạn nói trên có lỗi từ hai phía, thương tích của ông Thọ không chỉ do tai nạn giao thông, sau khi tai nạn xảy ra Thiện là người đưa ông Thọ đi cấp cứu.
Việc TAND tỉnh Đắk Lắk không chấp nhận các tình tiết giảm nhẹ như trên, tăng hình phạt, không cho Thiện hưởng án treo là áp dụng không đúng pháp luật. Do vậy TAND Cấp cao tại Đà Nẵng quyết định hủy bản án sơ thẩm, phúc thẩm và chuyển hồ sơ cho Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng điều tra lại từ đầu. Tuy nhiên đến ngày 27.3, gia đình em Thiện cho biết vẫn chưa nhận được quyết định nói trên.
Theo laodong.com.vn