Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

GD&TĐ - Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM đã tặng Giấy khen cho 35 tập thể và 66 cá nhân thực hiện tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 2021-2022.

Bà Nguyễn Thị Là tặng hoa chúc mừng các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của UBND TPHCM.
Bà Nguyễn Thị Là tặng hoa chúc mừng các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của UBND TPHCM.

Ngày 7/6, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương tập thể cá nhân thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ông Phạm Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM trao Giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 2021-2022.
Ông Phạm Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM trao Giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 2021-2022.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Là, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Đại học, cao đẳng TPHCM đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh-vị lãnh tụ kiệt xuất, Anh hùng giải phóng dân tộc, người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, Danh nhân văn hóa thế giới; Đồng thời báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, với phương châm “Nghiêm túc, cụ thể, phù hợp từng chi bộ và từng đối tượng cán bộ, đảng viên”, các cấp ủy cơ sở  trực thuộc Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM đã tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nêu trong Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01 KL/TW và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Qua đó phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối.

Theo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM, việc triển khai đăng ký học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã tạo được nhiều chuyển biến về nhận thức, giúp việc “làm theo” trở thành hành động tự giác, tự nguyện, tự thân của cán bộ, đảng viên; ý thức gương mẫu của cán bộ, đảng viên được khơi dậy; một số hạn chế được khắc phục, tạo được niềm tin trong quần chúng, lao động và sự đồng tình, lan tỏa tại cơ sở.

Đảng ủy Khối cũng đã xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả, các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiêu biểu là Chương trình truyền thông, tập huấn “Chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho giảng viên, sinh viên trong mùa dịch Covid-19” (Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối).

Bà Nguyễn Thị Là trao Giấy khen cho các cá nhân, tập thể thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021-2022.
Bà Nguyễn Thị Là trao Giấy khen cho các cá nhân, tập thể thực hiện tốt  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021-2022.

Các buổi tọa đàm tối thứ 3-5-7 hằng tuần với 2 nội dung cung cấp kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe và chăm sóc tinh thần, tư vấn tâm lý cho nhân viên y tế, tình nguyện viên tham gia chống dịch. Chương trình tọa đàm đã tổ chức được tổng cộng 38 buổi với 74 nội dung khác nhau thuộc 12 nhóm chủ đề cùng sự góp mặt của hơn 55 điều phối viên là các GS, PGS, TS, BS thuộc nhiều chuyên ngành y khoa liên quan đến Covid-19.

Dịp này, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM biểu dương 3 đơn vị, 6 cá nhân được Tuyên dương thực hiện tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp  TP;  tặng Giấy khen cho 35 tập thể và 66 cá nhân thực hiện tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021-2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ