TPHCM: Hơn 800 học viên y khoa tốt nghiệp sau đại học

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp sau đại học cho 847 học viên, thuộc các chuyên ngành: CKI, CKI - đề án 125, CII2, Bác sĩ nội trú, Thạc sĩ.

Nhà trường tuyên dương học viên tốt nghiệp đạt nhiều thành tích.
Nhà trường tuyên dương học viên tốt nghiệp đạt nhiều thành tích.

Theo đó, ngày 29/7, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (ĐHYK PNT) đã làm lễ tốt nghiệp sau đại học cho 847 học viên, thuộc các chuyên ngành như: CKI, CKI - đề án 125, CKII, bác sĩ Nội trú, Thạc sĩ. Tính đến nay, nhà trường đã mở được 20 mã ngành CKI, 16 mã ngành CKII, 10 mã ngành Bác sĩ nội trú và 11 mã ngành Thạc sĩ và 4 mã ngành Tiến sĩ.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp – Hiệu trưởng nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho học viên.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp – Hiệu trưởng nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho học viên.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp – Hiệu trưởng nhà trường thông tin, trong năm 2021, nhà trường tuyển sinh sau ĐH được 878 học viên thuộc các ngành, chuyên ngành. Cũng trong năm 2021, trường có 848 học viên đã được xét và công nhận tốt nghiệp sau ĐH.

Song song đó, năm 2022, nhà trường đã tổ chức thi và xét tốt nghiệp cho 847 học viên: 422 CKI, 76 CKI – Đề án 125, 159 học viên CKII, 87 BS nội trú, 101 Thạc sĩ.

“Thời gian qua, lực lượng cán bộ y tế được đào tạo sau đại học tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã phát huy vai trò to lớn, giữ những vị trí quan trọng trong hoạt động chuyên môn và quản lý ở các đơn vị. Đây sẽ là những hạt nhân quan trọng góp phần xây dựng ngành y tế của đất nước phát triển bền vững...” - PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp chia sẻ.

Đại diện nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho học viên.

Đại diện nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho học viên.

Hòa chung niềm vui trong ngày lễ tốt nghiệp, bác sĩ Ngô Đồng Dũng - học viên lớp CKII Nội tổng quát, niên khóa 2019 – 2021, đang công tại Trung tâm Tiết niệu - Thận học BV Đa khoa Tâm Anh TPHCM chia sẻ: “Các lớp SĐH tốt nghiệp năm 2021, là một khóa học đặc biệt do chịu nhiều tác động không thể lường trước của đại dịch Covid-19.

Học viên vừa học, vừa làm nhân viên y tế, chiến sĩ áo trắng tuyến đầu tham gia cùng cả nước chống dịch. Có quá nhiều khó khăn và thử thách mà chúng ta phải đối mặt. Những điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần, sức khỏe của bản thân các học viên và cả các thầy cô giáo. Hôm nay tốt nghiệp, vượt qua những khó khăn để hoàn thành sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng là niềm vui hơn bao giờ hết...”.

Từ tháng 6/2009, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch được Bộ Y tế thẩm định cho phép nhận nhiệm vụ đào tạo chuyên khoa cấp I. Tháng 5/2011, trường được Bộ Y tế giao nhiệm vụ đào tạo các chuyên khoa cấp II và nội trú bệnh viện. Năm 2010, trường được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Thạc sĩ: Nội tổng quát, Chuyên khoa Mắt, Chỉnh hình, Ngoại khoa, Tai mũi họng, Chẩn đoán hình ảnh, Điều dưỡng, Y sĩ Sản phụ khoa. Kể từ tháng 5/2017, trường được Bộ GD& ĐT giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Tiến sĩ: Tai mũi họng, Chỉnh hình, Ngoại trú & Nội khoa.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.