PGS tuổi 45 làm Hiệu trưởng Trường ĐH  Y khoa Phạm Ngọc Thạch

GD&TĐ - Ngày 19/7, Chủ tịch UBND TPHCM đã ký Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH  Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TPHCM) nhiệm kỳ 2020-2025 đối với PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp.

Ông Dương Anh Đức (Phó Chủ tịch UBND TPHCM, trái) trao quyết định Phụ trách trường cho PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp vào tháng 3/2021.
Ông Dương Anh Đức (Phó Chủ tịch UBND TPHCM, trái) trao quyết định Phụ trách trường cho PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp vào tháng 3/2021.

Tháng 3/2021, PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp được giao nhiệm vụ Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH  Y khoa Phạm Ngọc Thạch thay cho PGS.TS Ngô Minh Xuân - Hiệu trưởng nhà trường chuyển sang đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường.

Quyết định do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong ký ngày 19/7.

Quyết định do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong ký ngày 19/7.

Trước khi được bổ nhiệm, PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp từng là Hiệu phó Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Tháng 4/2021, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hiệp làm Phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp TPHCM.

PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp (sinh năm 1976, quê ở Bình Dương), từng là Tiến sĩ y khoa trẻ nhất nước thời điểm năm 2005. Ông tốt nghiệp tiến sĩ y khoa chuyên ngành Dịch tễ học lâm sàng ứng dụng tại Đại học Bordeaux (Pháp) năm 2005. Đồng thời, năm 2015, ông cũng là một trong những gương mặt trẻ nhất được phong học hàm Phó giáo sư ngành Y khoa. Năm 2019,  PGS Nguyễn Thanh Hiệp được bình chọn  gương điển hình “Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu”.

Đầu tháng 4 vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM đã tổ chức hội nghị cử tri để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri tại nơi cư trú đối với PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp. Hội nghị đã tiến hành biểu quyết với kết quả 100% cử tri tham dự hội nghị đồng ý giới thiệu PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp ứng cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.