TP Sầm Sơn (Thanh Hóa): Vinh danh học sinh giỏi năm học 2021-2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - UBND TP Sầm Sơn đã tổ chức lễ tuyên dương, trao thưởng 133 học sinh đạt thành tích cao trong học tập và 38 giáo viên có học sinh giỏi đoạt giải các kỳ thi cấp tỉnh và cấp Quốc gia.

Lãnh đạo UBND TP Sầm Sơn trao thưởng cho học sinh đoạt giải các kỳ thi cấp tỉnh và cấp Quốc gia năm học 2021-2022.
Lãnh đạo UBND TP Sầm Sơn trao thưởng cho học sinh đoạt giải các kỳ thi cấp tỉnh và cấp Quốc gia năm học 2021-2022.

Ngày 25/6, UBND TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) tổ chức lễ vinh danh, trao thưởng cho học sinh giỏi (HSG) cấp Quốc gia, cấp tỉnh và giáo viên có học sinh giỏi năm học 2021-2022.

Ông Phạm Xuân Trưởng– Trưởng phòng GD&ĐT TP Sầm Sơn cho hay, năm học 2021-2022, ngành giáo dục thành phố này đã triển khai kế hoạch năm học trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đặc biệt là công tác bồi dưỡng HSG.

Tuy nhiên, với sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng sự nỗ lực của thầy, trò các nhà trường, ngành giáo dục Sầm Sơn đã có chuyển biến tiến bộ. Cơ sở vật chất các nhà trường được đầu tư xây dựng, từng bước hiện đại hóa. Chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên. Chất lượng mũi nhọn có nhiều bứt phá.

Tại kỳ thi HSG cấp Quốc gia và cấp tỉnh, TP Sầm Sơn có 133 học sinh đoạt giải ở các môn văn hóa. Trong đó, có 7 học sinh đoạt giải tại kỳ thi HSG cấp Quốc gia (1 giải Nhì môn Vật lý; 2 giải Ba môn Hóa học và Địa lý; 4 giải Khuyến khích môn Hóa học và Lịch sử).

Tại kỳ thi HSG cấp tỉnh, khối THCS có 52 học sinh đoạt giải, trong đó có 13 giải Nhì, 14 giải Ba, 25 giải Khuyến khích (tỷ lệ đoạt giải là 59,1%, tăng 18 giải so với năm học 2020-2021).

Khối THPT có 74 em đoạt giải, trong đó có 4 giải Nhất, 19 giải Nhì, 22 giải Ba và 29 giải Khuyến khích.

Tại buổi lễ, lãnh đạo TP Sầm Sơn đã tặng giấy khen, trao thưởng cho 133 học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia, cấp tỉnh. Đồng thời trao thưởng 38 thầy cô, giáo có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học HSG cấp Quốc gia, cấp tỉnh năm học 2020-2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.