TP Hồ Chí Minh: Phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ

GD&TĐ - Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí MInh vừa tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ.

Thượng tá Đoàn Duy Phước trao bằng khen của UBND TPHCM cho 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19.
Thượng tá Đoàn Duy Phước trao bằng khen của UBND TPHCM cho 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 13/5, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng TPHCM tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).

Theo đó thời gian phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ sẽ diễn ra từ ngày 14/5 đến 27/7/2022.

Thượng tá Đoàn Duy Phước phát biểu tại buổi lễ phát động thi đua.

Thượng tá Đoàn Duy Phước phát biểu tại buổi lễ phát động thi đua.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Đoàn Duy Phước, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng bộ đội Biên phòng TPHCM đề nghị cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống. Từ đó cán bộ, chiến sỹ nắm, hiểu đường lối, chủ trương của các cấp về công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội.  Hiểu được ý nghĩa lịch sử chính trị, xã hội, giá trị nhân văn sâu sắc của Ngày Thương binh, Liệt sỹ, truyền thống “ Uống nước nhớ nguồn’, “Ăn quả nhớ người trồng cây”.

Thượng tá Đoàn Duy Phước cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ, Cấp uỷ, Chỉ huy, cán bộ chủ trì luôn phát huy vai trò gương mẫu, nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Đồng thời làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy trên các mặt công tác được giao với phương châm” Đúng, trúng, chất lượng, hiệu quả”.

Đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng TPHCM về truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Nhân dân, nghĩa tình sâu nặng và lòng biết ơn của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng nói chung và Bộ đội Biên phòng TPHCM nói riêng đối với các Thương binh, Liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Đại diện Lãnh đạo các phòng, văn phòng ký kết thi đua, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại diện Lãnh đạo các phòng, văn phòng  ký kết thi đua, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Qua đó cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị bộ đội Biên phòng TPHCM có nhận thức đúng, trách nhiệm cao, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với Thương binh, Liệt sĩ và người có công với cách mạng, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại Lễ phát động, các phòng, văn phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng TPHCM đã giao ước, ký kết thi đua, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP TPHCM đã trao Bằng khen của UBND TP cho 4 tập thể và 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.