TP Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách và người nghèo

GD&TĐ - Ngày 29/4, Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị-xã hội TPHCM đã tổ chức hoạt động công tác xã hội đợt 1 năm 2022 tại huyện Hóc Môn.

Các đơn vị thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng.
Các đơn vị thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 136 năm Ngày quốc tế lao động 01/5; 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo các đơn vị cắt băng khánh thành tuyến đường 19-2.
Lãnh đạo các đơn vị cắt băng khánh thành tuyến đường 19-2.

Thông qua các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, gắn với công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn huyện Hóc Môn.

Ban tổ chức trao tặng phương tiện sinh kế cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Ban tổ chức trao tặng phương tiện sinh kế cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong chương trình, tại di tích Lịch sử quốc gia Khu tưởng niệm Ngã Ba Giồng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn), Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị-xã hội TPHCM đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn to lớn của các lãnh đạo, chiến sĩ, đồng bào trên mảnh đất “Mười tám thôn vườn trầu” đã anh dũng hi sinh cho Tổ quốc.

Ban tổ chức trao tặng dụng cụ sơ cấp cứu ban đầu cho đại diện các chốt sơ cấp cứu trên địa bàn huyện Hóc Môn.
Ban tổ chức  trao tặng dụng cụ sơ cấp cứu ban đầu cho đại diện các chốt sơ cấp cứu trên địa bàn huyện Hóc Môn.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị-xã hội TPHCM đã tổ cức các hoạt động trên địa bàn huyện Hóc Môn gồm: Thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách; trao tặng sổ tiết kiệm, phương tiện sinh kế cho đoàn viên, hội viên và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, các đơn vị cũng đã hỗ trợ trang bị dụng cụ sơ cấp cứu ban đầu cho Hội Chữ thập đỏ huyện, nâng cấp hệ thống bê tông hoá tuyến đường 19-2. Ước tính tổng kinh phí cho các hoạt động trên 500 triệu đồng.

Ban tổ chức trao tặng 24 sổ tiết kiệm cho đại diện hội viên hội phụ nữ; đại diện chiến sỹ lực lượng vũ trang; các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hóc Môn.
Ban tổ chức trao tặng 24 sổ tiết kiệm cho đại diện hội viên hội phụ nữ; đại diện chiến sỹ lực lượng vũ trang; các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hóc Môn.

Ông Ngô Văn Luận, Phó trưởng ban dân vận Thành uỷ TPHCM chia sẻ, những phần quà chương trình đợt này tuy không lớn nhưng đây là sự tri ân, tấm lòng, tình cảm, trách nhiệm của các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo. “Những tình cảm đó hy vọng phần nào giúp đỡ, động viên bà con vượt qua khó khăn, chăm lo làm ăn, sản xuất, kinh doanh xây dựng, ổn định cuộc sống gia đình”, ông Luận nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ