TP Hồ Chí Minh giãn cách xã hội, người giao hàng vẫn được phép hoạt động

GD&TĐ - Tối 8/7, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo để thông tin chi tiết những thắc mắc cho người dân khi triển khai thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng tại TP.

Một con đường bị phong tỏa tại TP Hồ Chí Minh.
Một con đường bị phong tỏa tại TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi họp báo ông Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND  TP Hồ Chí Minh đã giải đáp những thắc mắc của phần lớn người dân thành phố hiện nay về vấn đề dân sinh, lưu thông mùa dịch Covid-19 theo chỉ thị 16, cũng như các loại hình nhu yếu phẩm nào còn được phép hoạt động. 

Điều khiến người dân băn khoăn nhất khi thực hiện chỉ thị 16 trong bối cảnh hạn chế người tiếp xúc với người thì dịch vụ vận chuyển hàng hóa (người giao hàng - shipper) có được phép hoạt động không, các cửa hàng bán tạp hóa có được hoạt động không.

Vị Phó chủ tịch UBND TP Khẳng định: TP không cấm đoán một cách cực đoan, chỉ cấm dịch vụ vận chuyển chở người, các dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng xe máy không chở người vẫn duy trì.

Với cửa hàng tạp hóa, ông Đức cho biết chỉ những cửa hàng bán những mặt hàng thiết yếu thì được, ví dụ hiệu thuốc thì được nhưng nếu bán nồi, niêu, xoong chảo không được.

Trong thời gian TP thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, nếu người dân ra đường mà không có lý do rõ ràng, không giải thích được lý do ra đường sẽ bị xử phạt. Việc xử phạt người dân ra đường khi không có nhu cầu thiết yếu được quy định trong Nghị định 117 năm 2020 nên TP sẽ thực hiện nghiêm. 

TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo trước thời điểm giãn cách xã hội.

TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo trước thời điểm giãn cách xã hội.

Nói thêm về việc  cấm bán hàng mang về, điều này sẽ khiến đời sống người dân khó khăn, ông Dương Anh Đức cho biết thực tế không có quyết định nào toàn vẹn cả, khi ra quyết định TP rất cân nhắc.

Ông Đức cho biết; nếu cho bán hàng mang về, các shipper xếp hàng đợi trong không gian hẹp rất khó đảm bảo giãn cách theo chỉ thị 16, bởi vì yêu cầu giãn cách là không quá 2 người.

"TP thời gian qua đã nhận cái khó về phía mình khi đắn đo việc tạm ngừng từng loại hình dịch vụ. Đến lúc này phải đòi hỏi sự quyết liệt trong các giải pháp nên mong sự đồng cảm, chia sẻ của người dân", ông Đức nói.

Nói về băn khoăn lớn về nguồn cung nhu yếu phẩm cho người dân trong thời gian giãn cách, ông Đức cho biết TP vẫn dồi dào hàng hóa và không thiếu hụt nguồn cung, vấn đề khan hiếm hàng hóa vừa qua là do dân mua tích trữ nhiều, trong khi năng lực và lưu lượng vận chuyển hàng về các nơi bán bị chậm... Còn TP khẳng định không thiếu nguồn cung thực phẩm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ