TP Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai xây nhà ở cho công nhân

GD&TĐ - Theo kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 được TP phê duyệt, dự kiến phát triển 483.947 căn nhà, tương ứng với 50,6 triệu m2 sàn.

Một khu nhà lưu trú cho công nhân tại quận Tân Phú.
Một khu nhà lưu trú cho công nhân tại quận Tân Phú.

Sáng 25/4, tại Khu Chế xuất Linh Trung II (phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TPHCM), Sở Xây dựng TPHCM và Công ty CP Đầu tư xây dựng sản xuất dịch vụ du lịch Thiên Phát (Công ty Thiên Phát) đã khởi công xây dựng một khu nhà lưu trú công nhân. Đây là một trong ba dự án nhà ở xã hội TP sẽ khởi công trong tháng 4 này.

Bà Huỳnh Thị Bạch Vân - Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Phát - cho biết: Dự án khu lưu trú cho công nhân tại Khu Chế xuất Linh Trung II được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 10 năm và đã đưa vào sử dụng hơn 350 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng hơn 1.000 công nhân.

Giai đoạn 2 Công ty Thiên Phát tiếp tục triển khai xây dựng 2 tòa nhà cao 12 tầng trên tổng diện tích 5.082m2. Tổng mức đầu tư khoảng 408 tỷ đồng. Dự án sẽ xây dựng 360 căn hộ cho công nhân thuê. Sau 18 tháng thi công, dự án sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.000 công nhân nữa.

Theo kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 được TP phê duyệt, dự kiến phát triển 483.947 căn nhà, tương ứng với 50,6 triệu m2 sàn. Trong đó, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà cho công nhân thuê là 2,5 triệu m2, tương ứng 35.714 căn.

Theo ông Nguyễn Xuân Tiệp - Phó Trưởng Văn phòng Thường trực - Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản: Đến nay, trên cả nước đã hoàn thành 275 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 147.000 căn hộ, đang tiếp tục triển khai 339 dự án với quy mô khoảng 371.500 căn hộ.

Từ khi có Nghị quyết số 43/QH15 (nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội) ngày 10/1/2022, tổng số lượng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân đã được khởi công là 7 dự án với tổng số khoảng 23.965 căn.

“TPHCM là địa phương có nhu cầu nhà ở đô thị lớn nhất trong cả nước. Thành phố rất quan tâm chương trình phát triển nhà ở xã hội để chăm lo nhà ở cho công nhân trên địa bàn” - ông Tiệp nói.

Tại lễ khởi công xây dựng 360 căn nhà ở xã hội sáng 25/4, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho rằng: Đợt dịch Covid-19 vừa qua cho thấy tình trạng thiếu chỗ ở gần nơi sản xuất dẫn đến người lao động phải di chuyển thường xuyên và xa nơi làm việc, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19. Người lao động chưa an tâm quay trở lại làm việc.

Trước tình hình đó, việc phát triển các dự án nhà lưu trú công nhân trong tình hình hiện nay và lâu dài nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, hỗ trợ công nhân, người lao động cải thiện và nâng cao chất lượng chỗ ở, nhằm tăng cường khả năng ứng phó trước diễn biến của dịch và phục hồi kinh tế thành phố là nhu cầu cấp bách.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà lưu trú cho công nhân, ông Đức cho biết: Trong thời gian tới, TPHCM sẽ có chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi kích cầu của thành phố để thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng nhà lưu trú cho công nhân.

Anh Nguyễn Thanh Hải - công nhân Xí nghiệp Yensin tại Khu Chế xuất Linh Trung II - cho biết: Anh làm công nhân ở khu chế xuất cũng gần 10 năm. Trước đây, vợ chồng anh ở trọ sống bên ngoài, từ khi vợ sinh con, vợ chồng anh được cho thuê căn hộ tại khu lưu trú để sinh sống.

“Sống ở khu lưu trú tiện lắm! Có nhà trẻ, có công viên. Sáng dậy, hai vợ chồng đi làm thì mình gửi con ở nhà trẻ rồi đi làm. Nhà trẻ ở đây giữ luôn ngoài giờ hành chính. Ngày nào tăng ca là các cô giữ con cho mình, đến tối về đón cháu nên yên tâm lắm!” - anh Hải nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ