Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky quyết định giải tán Quốc hội

GD&TĐ - Vladimir Zelensky, người vửa nhậm chức tổng thống Ukraine nói rằng, ông sẽ giải tán Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) trước thời hạn.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

"Tôi quyết định giải tán Verkhovna Rada khóa VIII” - Ông phát biểu trước Quốc hội.

Vào sáng thứ Hai, lễ nhậm chức của ông Vladimir Zelensky đã diễn ra. Zelensky đã tuyên thệ với người dân Ukraine, sau đó, người đứng đầu Tòa án Hiến pháp tuyên bố rằng ông sẽ đảm nhận chức vụ Tổng thống của đất nước.

Các cuộc bầu cử tiếp theo của Quốc hội được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 10 năm nay. Các đại biểu sẽ có 2 tháng làm việc với thành phần hiện tại.

Nhà lãnh đạo mới của đất nước kêu gọi các nghị sĩ quốc hội bãi bỏ quyền bất khả xâm phạm của quốc hội, thông qua bộ luật về trách nhiệm hình sự cho việc làm giàu bất hợp pháp, cũng như đưa ra một bộ luật bầu cử.

Vào ngày 30/4, Ủy ban bầu cử Trung ương Ukraine đã chính thức công nhận ông Vladimir Zelensky giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với 73,22% số phiếu bầu trong vòng bỏ phiếu thứ 2, trong khi ông Poroshenko chỉ nhận được sự ủng hộ của 24,45% cử tri.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.