Lầu Năm Góc vừa ký một thỏa thuận khung với Lockheed Martin để tăng gấp bốn lần sản lượng tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm xa PrSM cho hệ thống HIMARS, nhằm thay thế ATACMS.
Thỏa thuận mới này tiếp nối đơn đặt hàng hồi tháng 4/2025 trị giá lên tới 4,94 tỷ USD.
Thỏa thuận cũng cho phép đàm phán về một hợp đồng mới có thời hạn tối đa 7 năm, với điều kiện Quốc hội cấp phép cần thiết cho hợp đồng nhiều năm.
Lockheed Martin nhấn mạnh, thỏa thuận mới này thể hiện cam kết của công ty đối với lời hứa của Nhà Trắng về việc tăng cường sản xuất tên lửa và đạn dược. Để đạt được điều này, các công nghệ thế hệ mới sẽ được sử dụng.
Thông báo hiện chưa nêu rõ sẽ mất bao lâu để tăng sản lượng tên lửa PrSM lên gấp bốn lần. Tuy nhiên, việc này sẽ mất nhiều năm và kết quả dự kiến chỉ có sau năm 2030.
Tên lửa đạn đạo PrSM có tầm bắn 500km và đầu đạn nặng 91kg, trong khi tiền thân của chúng - ATACMS có tầm bắn 300km và đầu đạn nặng 300kg.
Tuy nhiên, các nhà sản xuất đang tìm cách bù đắp sức mạnh đầu đạn thấp hơn bằng độ chính xác cao hơn và bằng cách triển khai hai tên lửa trên mỗi bệ phóng thay vì một.
Trong khi đó, tên lửa PrSM đã trải qua thử nghiệm chiến đấu, khi Mỹ triển khai chúng trong các cuộc tấn công chống lại Iran. Do đó, việc tăng cường sản xuất sẽ hỗ trợ không chỉ việc thay thế các hệ thống cũ, mà còn cả việc triển khai các hệ thống mới trong chiến đấu.
Hiện tại, PrSM phiên bản Increment 1 có tầm bắn 500km, nhưng các cải tiến đang được tích cực thực hiện và phiên bản Increment 4 dự kiến sẽ đạt tầm bắn 800km.
Các cuộc thử nghiệm bay đã được tiến hành gần đây trên phiên bản Increment 2, có khả năng tấn công các mục tiêu di động.
Lockheed Martin đã ký kết các thỏa thuận để tăng sản lượng tên lửa phòng không PAC-3 MSE lên 2.000 tên lửa và tên lửa THAAD mạnh hơn mỗi năm.
Trong khi đó, Raytheon cũng đã đạt được các thỏa thuận để tăng sản lượng lên hơn 1.000 tên lửa Tomahawk, 1.900 tên lửa AIM-120 và 500 tên lửa SM-6 mỗi năm.