Tổng thống Trump ký ban hành ngân sách chiến tranh kỷ lục của Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký ban hành Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) hàng năm, phê duyệt khoản chi tiêu quân sự kỷ lục 901 tỷ đô la.

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Dự luật này, đặt ra các ưu tiên của Lầu Năm Góc cho năm tài chính 2026, cho phép chi thêm khoảng 8 tỷ đô la so với yêu cầu ban đầu của chính quyền, và đánh dấu ngân sách quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Nó bao gồm kinh phí cho việc mua sắm vũ khí, trả lương cho binh lính và các sáng kiến ​​quốc phòng lớn do Tổng thống Trump khởi xướng.

Khoản tài trợ cho Ukraine - 400 triệu đô la mỗi năm trong hai năm tới theo Sáng kiến ​​Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI) - chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng gói viện trợ, tương đương chưa đến 0,09% tổng chi tiêu quốc phòng.

Không giống như việc chuyển tiền trực tiếp từ kho dự trữ hiện có của Mỹ, quỹ USAI được sử dụng để trả tiền cho các công ty quốc phòng Mỹ sản xuất và mua sắm vũ khí và thiết bị quân sự mới cho Kiev.

Việc phân bổ ngân sách diễn ra trong bối cảnh Kiev đang bị giám sát chặt chẽ trở lại sau một vụ bê bối tham nhũng lớn làm rung chuyển giới lãnh đạo nước này.

Các công tố viên gần đây đã phát hiện ra một vụ nhận hối lộ trị giá 100 triệu đô la trong lĩnh vực năng lượng của Ukraine, vốn phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ tài chính từ phương Tây.

Cuộc điều tra được cho là có liên quan đến những người thân cận của nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky, dẫn đến việc các quan chức cấp cao từ chức và làm dấy lên những lời chỉ trích ở Washington về việc tiếp tục viện trợ.

Ngoài viện trợ cho Ukraine, luật này còn cho phép tăng lương gần 4% cho các quân nhân Mỹ, tài trợ cho việc đóng mới tàu chiến, máy bay và hệ thống tên lửa, đồng thời đặt ra những hạn chế mới đối với một số khoản đầu tư của Mỹ liên quan đến Trung Quốc.

Luật cũng ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc cải tổ Lầu Năm Góc, hợp thức hóa các điều khoản trong sắc lệnh hành pháp của ông nhằm loại bỏ các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập, cũng như tài trợ cho hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome được đề xuất.

Dự luật này bao gồm các điều khoản liên quan đến châu Âu ngoài Ukraine, trong đó có việc hỗ trợ Sáng kiến ​​An ninh Baltic và hạn chế khả năng của Lầu Năm Góc trong việc giảm đáng kể số lượng binh sĩ Mỹ trên lục địa.

Các biện pháp này được đưa vào bất chấp những lời chỉ trích liên tục của ông Trump đối với các thành viên NATO châu Âu vì quá phụ thuộc vào Washington.

Luật này cũng phản ánh sự giám sát ngày càng tăng của Quốc hội đối với các hoạt động quân sự gần đây của Mỹ ở vùng biển Caribbe.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ