Thủ tướng Israel nói gì về việc công nhận nhà nước Palestine?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây tiếp tục thẳng thừng bác bỏ ý tưởng "đơn phương công nhận" nhà nước Palestine.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Theo nguồn tin RT, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thẳng thừng bác bỏ ý tưởng "đơn phương công nhận" nhà nước Palestine, cho rằng, đó sẽ là "phần thưởng to lớn và chưa từng có cho chủ nghĩa khủng bố", và sẽ ngăn cản mọi triển vọng về một nền hòa bình lâu dài trong tương lai.

Phát biểu tại Hội nghị Chủ tịch đoàn các Tổ chức Do Thái lớn của Mỹ ở Jerusalem hôm 18/2/2024, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi cuộc chiến ở Gaza là “cuộc chiến của nền văn minh chống lại chủ nghĩa man rợ”, và nhắc lại mục tiêu của ông là “chiến thắng toàn diện”.

"Đây là trận chiến quan trọng đối với tương lai của Israel và sự sống còn của chúng tôi, nhưng nó cũng rất quan trọng đối với tương lai của nền văn minh”, Thủ tướng Israel nói, và nhấn mạnh rằng, mục tiêu chính là tái lập việc loại bỏ Hamas, giải phóng con tin và ngăn chặn Gaza “gây ra mối đe dọa” cho Israel.

Ông Netanyahu tiếp tục chỉ trích “sự phỉ báng Israel”, lập luận rằng, lực lượng phòng vệ Israel đang “đi đến một chặng đường dài mà chưa quân đội nào khác làm được để ngăn chặn thương vong cho dân thường”, gọi “vụ diệt chủng” do Nam Phi đưa ra tới Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) là một “trò hề”.

Trong khi đồng ý rằng, dân thường ở Gaza cần phải tránh xa “con đường nguy hiểm”, ông Netanyahu tái khẳng định quyết tâm xóa sổ hoàn toàn Hamas, thề sẽ “hoàn thành công việc” khi “Mỹ đã hoàn thành công việc của họ” (ám chỉ cuộc chiến với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)).

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Israel thừa nhận có “một điều” mà “Nhà nước Do Thái không thể đồng ý”, đó là chấp nhận giải pháp hai nhà nước mà cộng đồng quốc tế đã nhiều lần kêu gọi kể từ khi chiến tranh nổ ra.

“Israel hoàn toàn bác bỏ các mệnh lệnh quốc tế liên quan đến một giải pháp lâu dài với người Palestine.

Israel sẽ tiếp tục phản đối việc đơn phương công nhận một nhà nước Palestine”, Thủ tướng Netanyahu trích dẫn nghị quyết mà ông đưa ra trước chính phủ trước đó vào ngày 18/2/2024, đồng thời nói thêm rằng, diễn biến như vậy sẽ là phần thưởng cho “chủ nghĩa khủng bố và sẽ ngăn cản bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai”.

Theo Bộ Y tế Palestine, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh Hamas-Israel nổ ra sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7/10/2023, gần 29.000 người Palestine ở Gaza đã thiệt mạng.

Hơn 85% cư dân Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa.

Khoảng 1,4 triệu người tị nạn hiện đang trú ẩn tại thành phố Rafah, mục tiêu của một cuộc tấn công trên bộ đã được lên kế hoạch mà Israel khẳng định là cần thiết.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ