Israel đứng sau các cuộc tấn công vào đường ống dẫn khí đốt của Iran?

GD&TĐ - Tờ New York Times đưa tin, Israel đã tiến hành các cuộc tấn công bí mật nhằm vào hai đường ống dẫn khí đốt tự nhiên ở Iran trong tuần này.

Ngọn lửa bốc lên cao sau khi một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên phát nổ bên ngoài thành phố Boroujen, phía tây tỉnh Chaharmahal và Bakhtiari, Iran, ngày 14/2/2024
Ngọn lửa bốc lên cao sau khi một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên phát nổ bên ngoài thành phố Boroujen, phía tây tỉnh Chaharmahal và Bakhtiari, Iran, ngày 14/2/2024

“Israel từ lâu đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự và hạt nhân bên trong Iran, nhưng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong tuần này đánh dấu sự leo thang trong tình trạng bế tắc kéo dài nhiều năm giữa hai nước và dường như mở ra một biên giới mới”, NYT dẫn lời các quan chức phương Tây viết.

Các nguồn tin giấu tên của tờ báo cũng cho rằng, một vụ việc riêng là do hành động phá hoại của Israel - vụ nổ làm rung chuyển một nhà máy hóa chất ở ngoại ô Tehran hôm 15/2, mà các quan chức địa phương cho rằng, đó là một vụ tai nạn.

Được biết, hai đường ống dẫn khí của Iran bị tấn công dài hơn 1.000 km và vận chuyển khoảng 57 triệu mét khối. Các vụ nổ đã tạm thời làm mất khoảng 1/6 sản lượng khí đốt tự nhiên hàng ngày của Iran, gây mất điện cục bộ.

Một trong những nguồn tin của NYT cho biết, trong khi Iran nói rằng, thiệt hại là nhỏ và việc sửa chữa đã hoàn tất vào tối ngày 14/2, thì cuộc tấn công là một “cảnh báo rõ ràng” về loại thiệt hại mà Israel có thể gây ra.

Một quan chức Iran nói với tờ báo rằng, với khoảng cách rộng lớn và địa hình đa dạng mà các đường ống chạy và hoạt động tuần tra thường xuyên của Iran, cần phải có hiểu biết sâu sắc về hệ thống này để thực hiện vụ phá hoại.

Israel hiện vẫn chưa lên tiếng về những thông tin trên liên quan đến vụ đường ống dẫn khí đốt của Iran bị tấn công.

Các hoạt động quân sự gần đây của Israel và Mỹ đã cướp đi sinh mạng của các chỉ huy Iran ở Syria và tấn công các mục tiêu của “Trục kháng chiến” ở Iraq và Syria.

Trục kháng chiến - bao gồm Hezbollah, Hamas và Houthis của Yemen - là một liên minh không chính thức chống lại ảnh hưởng của Mỹ và Israel ở Trung Đông.

Trong khi Iran ủng hộ Trục kháng chiến, họ đã dứt khoát phủ nhận mọi liên quan đến sự kiện ngày 7/10/2023 - khi Hamas tấn công Israel, giết chết 1.200 người và bắt 240 người khác làm con tin.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ