Tổng thống Putin nhắn nhủ lãnh đạo phương Tây điều gì?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn khẳng định nước này sẽ không bao giờ sụp đổ, vì vậy sẽ tốt hơn nếu Mỹ và các đồng minh thay đổi chính sách.

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin

Phát biểu tại buổi họp chính phủ hôm 21/12/2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết: “Điều các quốc gia phương Tây mong đợi Nga sụp đổ là hoàn toàn sai lầm. Đã đến lúc họ (các nhà lãnh đạo phương Tây) ngừng chơi trò ngu ngốc đó đi. Đến bây giờ mọi người đều nhận ra rằng, nếu họ muốn hưởng lợi từ sự hợp tác với Nga thì họ nên làm như vậy.

Các quốc gia phương Tây có quyền lựa chọn giữa việc tuân theo ‘những cân nhắc phù du’ thúc đẩy họ tìm kiếm sự hủy diệt của Nga và ‘lợi ích của các quốc gia và dân tộc của họ’, đòi hỏi sự hợp tác dựa trên ‘nền tảng mới của một thế giới đa cực’”.

Mỹ và các đồng minh đã nhắm vào Nga bằng các biện pháp trừng phạt chưa từng có nhằm trừng phạt Moscow vì cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, theo phân tích của chính phủ Nga và phương Tây, nước này phần lớn đã thích nghi với áp lực.

Tổng thống Putin nêu vấn đề này trong cuộc họp của Hội đồng Phát triển Chiến lược và các Dự án Quốc gia, trong đó ông mô tả mối quan hệ thương mại đang bùng nổ của Nga với các quốc gia ngoài phương Tây. Tuy nhiên, ông Putin lưu ý rằng, Moscow không đóng cửa với phương Tây.

Moscow đã vượt qua các cuộc tấn công kinh tế của phương Tây bằng cách định hướng lại nền kinh tế của mình theo hướng thương mại với các quốc gia từ chối tham gia chiến dịch trừng phạt do Washington dẫn đầu, bao gồm cả các cường quốc châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ.

Nga cũng đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm sự phụ thuộc vào các tổ chức tài chính do phương Tây kiểm soát, chuyển sang các phương thức thanh toán thay thế và tiền tệ quốc gia trong thương mại.

Trong chuyến thăm Bắc Kinh hôm 19/12, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết, đồng đô la Mỹ gần như đã được thay thế hoàn toàn trong thương mại với Trung Quốc.

Trong khi đó, các quốc gia EU đã chứng kiến giá năng lượng tăng vọt sau khi từ chối nguồn cung của Nga nhằm giảm sự phụ thuộc và cắt giảm lợi nhuận của Moscow. Đặc biệt, khí tự nhiên qua đường ống của Nga đã được thay thế bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đắt tiền hơn, có nguồn gốc chủ yếu từ Mỹ và Qatar.

Theo một báo cáo của Kommersant hồi đầu tháng này, Nga cũng là một trong những nhà cung cấp LNG của châu Âu và đã thực hiện giao hàng kỷ lục trong năm nay.

Một số chủ nhà máy ở Đức, nền kinh tế hàng đầu của EU, đã buộc phải đóng cửa do chi phí vận hành tăng cao.

Cơ quan cải cách tín dụng đã báo cáo trong tháng này rằng, họ dự kiến ​​18.100 công ty Đức sẽ nộp đơn xin phá sản trong năm nay, đánh dấu mức tăng 23,5% vào năm 2022.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.