Tổng thống Putin cảnh báo tiêu hủy tiêm kích F-16 tại các sân bay NATO

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiến đấu cơ F-16 của Không quân Ukraine có thể bị phá hủy ngay cả khi chúng nằm trên lãnh thổ nước thứ ba.

Tổng thống Putin cảnh báo tiêu hủy tiêm kích F-16 tại các sân bay NATO

Tổng thống Nga mới đây đã tổ chức một cuộc gặp với các phi công quân sự và thành viên của lực lượng phòng không, trong đó ông đã đưa ra một số tuyên bố gây tiếng vang về một cuộc xung đột có thể xảy ra giữa Moskva và NATO.

Theo ông Vladimir Putin, Liên bang Nga sẽ không tấn công các nước thuộc Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.

Tuy vậy vẫn có cảnh báo rằng việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine sẽ chỉ làm tình hình chiến trường trở nên tồi tệ hơn.

"Nếu họ giao F-16, họ đang nói về nó, giống như việc họ đang huấn luyện phi công Ukraine, tôi nghĩ bạn hiểu điều này hơn ai hết, nó sẽ không thay đổi được tình hình trên chiến trường".

"Và chúng ta sẽ phá hủy máy bay của họ giống như chúng ta tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép và các thiết bị khác ngày nay , bao gồm cả hệ thống tên lửa phóng loạt".

"Tất nhiên, nếu tiêm kích F-16 được sử dụng từ sân bay của các nước thứ ba, chúng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga, bất kể chúng ở đâu", ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga nhắc lại rằng những chiếc máy bay nói trên có thể mang vũ khí hạt nhân và thực tế này sẽ được Quân đội Nga tính đến.

Tiêm kích F-16 của Không quân Ukraine chuẩn bị tham chiến.

Tiêm kích F-16 của Không quân Ukraine chuẩn bị tham chiến.

Ông Putin còn so sánh chi tiêu quân sự của Nga và Mỹ, đồng thời lưu ý chi tiêu quốc phòng của Washington cao gấp nhiều lần so với Moskva.

"Hãy lấy thống kê chi tiêu quân sự của năm 2022, bởi vì kết quả trong năm 2023 đang được tổng hợp và tính toán; năm 2024 còn quá sớm để nói".

"Theo dữ liệu của chúng ta, Nga đã chi 3,5% GDP của đất nước cho quốc phòng. Đừng lấy dữ liệu của chúng tôi, hãy lấy thông số của Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm".

"Dữ liệu quốc tế cho biết như sau: Hoa Kỳ chi 3,5% GDP cho quốc phòng, Nga - gần 4%, Israel - 4,5% và Ukraine đã chi 33,5% vào năm 2022. Nhưng về mặt tuyệt đối, sự khác biệt là gì? Vào năm 2022, Washington chi tới 811 tỷ USD, và Moskva - 72 tỷ USD - sự khác biệt là đáng chú ý khi cách biệt hơn 10 lần".

Ông Putin nói thêm rằng chi tiêu quân sự của Mỹ chiếm khoảng 40% toàn cầu, trong khi con số của Nga chỉ là 3,5%.

"Và hãy ghi nhớ tỷ lệ này, liệu chúng ta sẽ chiến đấu với NATO hay sao? Đây là điều vô nghĩa", Tổng thống Nga kết luận.

Phi công Ukraine tích cực huấn luyện trên tiêm kích F-16.

Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ