Tổng thống Pháp: Ukraine có thể mất nhiều thập kỷ để gia nhập EU

GD&TĐ - Hôm qua (9/5) tại Berlin, Đức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Ukraine có thể nhanh chóng trở thành ứng cử viên EU nhưng phải mất nhiều thập kỷ để trở thành thành viên của khối này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Ông Macron đưa ra bình luận trên để giải thích ý tưởng trước đó của mình về việc thành lập một tổ chức mới gọi là Cộng đồng Chính trị châu Âu nhằm chấp nhận các quốc gia như Ukraine.

“Một vài năm có thể không đủ để nhận ra triển vọng gia nhập EU đối với các nước như Ukraine, do các tiêu chuẩn của tổ chức của chúng tôi” – ông Macron nói – “Chúng tôi có thể cung cấp cho họ một thủ tục nhanh chóng để cấp tư cách ứng cử viên, đó là những gì chúng tôi đang làm. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng do các tiêu chuẩn và tiêu chí của mình, Ukraine sẽ mất nhiều nhăm và rất có thể nhiều thập kỷ mới có thể thực sự gia nhập Liên minh châu Âu”.

Điều đó “có thể gây thất vọng cho các nước láng giềng của EU, những người cam kết thực hiện các giá trị tương tự như liên minh này” – ông nói thêm và cho biết, do vậy cần thành lập một tổ chức chính trị mới để đưa các quốc gia này đến gần châu Âu hơn. Đồng thời cùng nhau đảm bảo sự phối hợp chính trị và các hình thức đoàn kết trong lĩnh vực an ninh, nhưng không ở mức độ như NATO.

Tổng thống Pháp cũng lưu ý cần phải phối hợp trong lĩnh vực năng lượng, phát triển cơ sở hạ tầng…

“Chúng ta có thể tạo ra một Cộng đồng Chính trị Châu ” – ông nói.

Ý tưởng trên của ông Macron sẽ được thảo luận với các nhà lãnh đạo khác, bao gồm Tổng thống Ukraine Zelensky.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ