Ứng cử viên 64 tuổi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống Philippines

GD&TĐ - Theo số liệu không chính thức, ứng cử viên Derdinand Marcos Jr, 64 tuổi, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Philippines hôm qua (9/5)

Ứng cử viên Derdinand Marcos Jr.
Ứng cử viên Derdinand Marcos Jr.

Ông Derdinand Marcos Jr đã vượt đối thủ chính là Phó Tổng thống đương nhiệm Maria Leonor Robredo, 57 tuổi.

Thống kê mới nhất cho thấy ông Marcos đã thu được 25.489.420 phiếu bầu, so với 12.145.860 của đối thủ Robredo.

Trong khi đó con gái 43 tuổi của Tổng thống sắp mãn nhiệm Rodrigo Duterte là Sara Duterte Carpio cũng giành chiến thắng trong cuộc đua chức phó tổng thống khi có được 25.408.391 phiếu bầu từ 78,88% số phiếu đã kiểm đếm.

Ủy ban Bầu cử sẽ bắt đầu kiểm phiếu vào hôm nay và họ chưa công bố kết quả kiểm phiếu chính thức của các cuộc bầu cử.

Trong khi đó Quốc hội sẽ xem xét số của các ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống khi tổ chức lại phiên họp vào ngày 23/5.

Người dân Philippines đã bỏ phiếu bầu một tổng thống mới, một phó tổng thống mới, 12 trong số 24 ghế của Thượng viện và các thành viên của Hạ viện. Dữ liệu của cơ quan thăm dò cho thấy 65,7 triệu cử tri đã đăng ký đi bầu cử năm 2022.

Theo China.org

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ