Tổng thống Biden ký luật ‘Cho vay – cho thuê’, tăng tốc viện trợ quân sự cho Ukraine

GD&TĐ - Hôm qua (9/5), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký luật hồi sinh chương trình ‘Cho vay - cho thuê’ từng được áp dụng trong Thế chiến thứ 2 nhằm đơn giản hóa việc viện trợ quân sự cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Biện pháp này có từ chính sách năm 1941, trong đó Mỹ cung cấp thực phẩm, dầu mỏ và các nguồn cung cấp khác cho Anh, Liên Xô và các quốc gia Đồng minh khác trong suốt Thế chiến thứ 2.

Luật mới trên phần lớn mang tính biểu tượng, nhưng nó được đưa ra khi Quốc hội chuẩn bị giải phóng nguồn lực ít nhất 33 tỷ USD để giúp Ukraine. Các đảng viên Dân chủ đã đồng ý đề xuất mức hỗ trợ lên tới gần 40 tỷ USD – theo truyền thông Mỹ.

Yêu cầu mới nhất của ông Biden về viện trợ quân sự và nhân đạo trị giá 33 tỷ USD sẽ kéo Mỹ lún sâu hơn vào cuộc xung đột.

Thay vì chống lại việc Mỹ chi tiêu ở nước ngoài vốn ngày càng phổ biến trong thời cựu Tổng thống Donald Trump, các thành viên của 2 đảng trong quốc hội Mỹ đang tìm cách tăng cường lượng viện trợ được gửi tới Ukraine.

Theo National News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.