Nga tuyên bố phá tan nỗ lực chiếm lại Đảo Rắn của Ukraine, nhiều máy bay bị bắn rơi

GD&TĐ - Hôm 9/5, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, Bộ Tổng tham mưu Ukraine với sự tham gia trực tiếp của các cố vấn Mỹ và Anh đã khiêu khích để chiếm lại Đảo Rắn.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ 7/5, theo lệnh của ông Zelensky, Bộ Tổng tham mưu Ukraine với sự tham gia trực tiếp của các cố vấn từ Mỹ và Anh, đã lên kế hoạch chiếm lại Đảo Rắn. Do các bước chuyên nghiệp của một đơn vị vũ trang Nga trên đảo, sự khiêu khích của Ukraine đã bị ngăn chặn và đối phương chịu tổn thất lớn.

Ông Konashenkov cho rằng trong 2 ngày qua, chính quyền Kiev đã thực hiện một số nỗ lực tuyệt vọng khi thực hiện một cuộc đổ bộ đường không và đường bộ lên Đảo Rắn vốn có vị trí quan trọng trong việc kiểm soát phần tây bắc của Biển Đen.

Theo ông Konashenkov, hơn 50 binh sĩ Ukraine đã bị hạ gục trong nỗ lực đánh chiếm Đảo Rắn. Trong chiến dịch đẩy lùi các cuộc tấn công vào hòn đảo, 3 chiếc Su-24, 1 chiếc Su-27, 3 chiếc trực thăng Mi-8 với lính dù và 1 trực thăng Mi-24 của Ukraine đã bị bắn rơi. Cũng trong nỗ lực đổ bộ đường không vào đêm 8/5, 3 tàu tấn công bọc thép lớp Centaur của Ukraine đã bị phá hủy.

Bên cạnh đó, 29 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn rơi trên không, trong đó có 8 máy bay chiến đấu không người lái Bayraktar TB2. 4 máy bay không người lái của Bayraktar đã bị bắn rơi vào chiều qua.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.