Tổng thống Pháp làm rõ bình luận của ông với Tổng thống Israel

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Pháp ngày 12/11 đã điện đàm với Tổng thống Israel làm rõ rằng, ông không có ý cáo buộc Israel cố tình làm hại thường dân Palestine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) gặp Tổng thống Israel Isaac Herzog tại Jerusalem, ngày 24/10/ 2023.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) gặp Tổng thống Israel Isaac Herzog tại Jerusalem, ngày 24/10/ 2023.

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC hôm 10/11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thể hiện sự không đồng tình với quan điểm cho rằng, cách tốt nhất để Israel "tự vệ là ném bom vào Dải Gaza". Ông kêu gọi Israel "ngừng thả bom" xuống Gaza.

Bình luận này của ông Macron gây ra phản ứng dữ dội từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người cáo buộc ông Macron đã phạm “một sai lầm nghiêm trọng", khi chỉ trích Israel đang ném bom vào thường dân.

Ông Netanyahu khẳng định Israel “thực sự đang làm mọi thứ để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường”, và kêu gọi nhà lãnh đạo phương Tây không nên “cúi đầu” trước áp lực từ những người kêu gọi ngừng bắn ở Gaza.

Thủ tướng Israel đồng thời nói các nhà lãnh đạo thế giới nên lên án Hamas thay vì Israel. Ông cáo buộc Hamas cản trở dân thường rời khỏi khu vực chiến sự và sử dụng họ làm lá chắn.

Trong khi đó, Tổng thống Israel Isaac Herzog cũng nói rằng, những bình luận của ông Macron “gây ra nhiều khó chịu ở Israel”.

Theo văn phòng của Tổng thống Israel Herzog, vào ngày 12/11, nhà lãnh đạo Pháp đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Israel để làm rõ quan điểm của mình.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Macron nói rõ ông “không có ý định cáo buộc Israel cố tình làm hại thường dân vô tội”.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng nhắc lại sự ủng hộ của ông đối với quyền tự vệ của Israel và cam kết của ông trong việc đảm bảo thả các con tin bị giữ ở Gaza, đồng thời giải thích rằng, những bình luận của ông được đưa ra liên quan đến tình hình nhân đạo.

Người đứng đầu Điện Elysee nói thêm rằng, lệnh ngừng bắn nhân đạo là giải pháp duy nhất để bảo vệ tất cả dân thường ở Gaza.

Tổng thống Herzog được cho là đã trấn an người đồng cấp Pháp rằng, Israel đang thực hiện “tất cả các biện pháp có thể để ngăn chặn tổn hại cho những thường dân không liên quan” và đổ lỗi cho Hamas về những cái chết của dân thường.

Israel đã tiến hành một cuộc bắn phá quân sự chưa từng có vào vùng đất đông dân của người Palestine để trả đũa cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ của họ khiến khoảng 1.200 công dân của họ thiệt mạng.

Theo các quan chức y tế tại vùng Palestine do Hamas kiểm soát, hơn 11.000 thường dân Palestine đã thiệt mạng trong hơn 4 tuần pháo kích và không kích ở Gaza, trong đó có hơn 8.000 người là phụ nữ và trẻ em.

Hôm 12/11, Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS) cho biết trong bối cảnh các cuộc tấn công của Israel, Bệnh viện al-Quds, cơ sở y tế lớn thứ hai ở Gaza, đã ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu và mất điện.

Họ đổ lỗi cho cộng đồng quốc tế và các bên ký kết Công ước Geneva lần thứ tư vì đã bỏ qua sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống chăm sóc sức khỏe của Gaza và dẫn đến cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ