Tổng thống Nam Phi mắc Covid-19, Pháp điều tra việc cấp thẻ y tế giả

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 270.412.638 ca mắc Covid-19, gồm 431.267 ca mới. Số ca tử vong là 5.321.716, gồm 3.970 ca mới.

Số ca Covid-19 ở Nga đã vượt 10 triệu.
Số ca Covid-19 ở Nga đã vượt 10 triệu.

Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson cảnh báo đất nước sẽ phải đối mặt với “làn sóng thủy triều” do lây nhiễm từ biến thể Omicron, đồng thời tuyên bố tăng cường tiêm chủng để tăng năng phòng thủ chống lại nó.

Trong một tuyên bố trên truyền hình, ông Johnson cho biết tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên sẽ được tiêm liều vắc xin Covid-19 thứ 3 vào cuối tháng này để đối phó với sự “khẩn cấp” của Omicron. Trước đó, mục tiêu này là cuối tháng Giêng.

Johnson cho biết các ca mắc biến thể Omicron đang tăng gấp đôi cứ sau 2 đến 3 ngày ở Anh và “có một làn sóng của Omicron đang đến”.

Theo ông Johnson, 2 liều vắc xin không đủ để cung cấp mức độ bảo vệ mà chúng ta cần. “Nhưng tin tốt là các nhà khoa học của chúng tôi tự tin rằng với liều thứ 3, tất cả chúng ta có thể phục hồi mức độ bảo vệ của mình” – ông nói.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đang được điều trị các triệu chứng Covid-19 nhẹ sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19 hôm qua (12/12). Ông Ramaphosa, 69 tuổi, đã được tiêm phòng đầy đủ và chưa biết có nhiễm Omicron hay không.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hôm qua, theo dữ liệu ban đầu, biến thể Omicron dễ lây truyền hơn chủng Delta và làm giảm hiệu quả của vắc xin nhưng ít gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn theo dữ liệu ban đầu.

Áo đã chấm dứt các hạn chế đối với người đã tiêm chủng trên hầu hết cả nước vào hôm qua. 3 tuần trước đó, các quy tắc nghiêm ngặt để chống làn sóng nhiễm Covid-19 ngày càng tăng đã được áp dụng.

Theo đó, tại phần lớn đất nước, các nhà hát, bảo tàng, địa điểm văn hóa và giải trí đã được mở cửa trở lại vào hôm qua. Tuy nhiên, các cửa hàng sẽ được xem xét vào hôm nay. Thủ tướng Karl Nehammer tuần trước gọi động thái này là “mở cửa bằng đai an toàn”, mang lại cho mỗi khu vực trong số 9 khu vực của Áo khả năng nới lỏng hoặc thắt chặt các hạn chế dựa trên tình hình địa phương.

Kể từ khi phong tỏa, số ca mắc mới ở Áo đã giảm mạnh. Thứ 6 vừa qua, Áo có 367,5 ca mắc trên 100.000 dân, giảm so với 1.102,4 vào này đầu tiên của làn sóng dịch hồi tháng 11. Tuy nhiên, số ca nhập viện do Covid-19 không giảm mạnh như số ca mắc mới. Hiện có 567 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị trên khắp cả nước.

Các quan chức Áo nhấn mạnh cần có tỷ lệ tiêm chủng cao để kiểm soát virus. Tại đây chỉ 67,7% dân số được tiêm chủng đầy đủ, tương đối thấp đối với Tây Âu.

Tại Pháp, 400 cuộc điều tra đã được mở ra đối với các mạng cung cấp thẻ y tế Covid-19 giả mạo - Bộ trưởng Nội vụ cho biết khi các ca nhập viện liên quan đến virus đang tăng mạnh trên cả nước.

Việc một phụ nữ nhiễm virus tử vong tại một bệnh viện khu vực Paris sau khi trưng giấy chứng nhận tiêm vắc xin giả đã thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông Pháp trong những ngày gần đây. Trưởng phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện cho biết họ sẽ cho người phụ nữ này điều trị bằng kháng thể ngay lập tức nếu họ biết cô không được tiêm phòng.

Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin cho biết, các nhà chức trách đã xác định được hàng nghìn thẻ y tế Covid-19 giả đang được sử dụng trên khắp nước Pháp.

Theo CBC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ