Tổng thống Mỹ sốc trước vụ xả súng vào ngày quốc khánh làm hơn 20 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 6 người đã thiệt mạng và ít nhất 20 người bị thương khi một người đàn ông cầm súng trường công suất lớn nổ súng từ sân thượng xuống một cuộc diễu hành mừng ngày Quốc khánh Mỹ 4/7 tại Công viên Highland, ngoại ô bang Chicago.

Lực lượng an ninh có mặt tại nơi xảy ra vụ xả súng.
Lực lượng an ninh có mặt tại nơi xảy ra vụ xả súng.

Sự việc trên đã biến một màn thể hiện lòng yêu nước của người dân thành một cảnh lộn xộn và hoảng loạn.

Cảnh sát cho biết đã xác định được một người có liên quan đến vụ nổ súng. Đó là Robert E Crimo III, 22 tuổi và ở khu vực này. Họ cho biết tên này đang lái chiếc ô tô Honda Fit đời 2010 màu bạc.

Theo phát ngôn viên cảnh sát trưởng Christopher Covelli, tên này được coi là có vũ trang và nguy hiểm và. Ông nói rằng nếu nhìn thấy hắn, mọi người không nên đến gần.

Nhà chức trách cho biết 1 khẩu súng trường đã được thu hồi từ nơi xảy ra vụ việc.

Cô Amarani Garcia là người có mặt trong cuộc diễu hành với con gái mình. Cô cho biết đã nghe thấy tiếng súng, sau đó dừng lại, dường như để lên đạn, rồi tiếng súng lại tiếp tục.

“Mọi người la hét và chạy tán loạn. Kinh hoàng thực sự. Tôi rất hoảng sợ. Tôi đã trốn cùng con gái trong một cửa hàng nhỏ. Sự việc làm tôi cảm thấy chúng tôi không còn an toàn nữa” – Garcia kể lại.

Phát ngôn viên Jim Anthony của Hệ thống Y tế Đại học NorthShore cho biết có hơn 36 người bị thương, hầu hết do đạn bắn. Ngoài ra, có 26 nạn nhân được đưa đến bệnh viện Highland Park, có độ tuổi từ 8 đến 85.

Ít nhất một trong số những người thiệt mạng là công dân Mexico – theo một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mexico.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông và đệ nhất phu nhân “bị sốc vì bạo lực súng đạn vô nghĩa” ở Công viên Highland này. Ông nói rằng đã liên hệ với chính quyền địa phương, đưa ra sự hỗ trợ đầy đủ của chính phủ liên bang và cơ quan thực thi pháp luật để giúp tìm kiếm khẩn cấp kẻ xả súng hiện vẫn chưa bị bắt.

“Gần đây tôi đã ký đạo luật cải cách súng của lưỡng đảng lớn đầu tiên trong gần 30 năm sau khi nó trở thành luật, trong đó bao gồm các hành động sẽ cứu được mạng sống. Nhưng còn nhiều việc phải làm và tôi sẽ không từ bỏ việc chống lại nạn bạo lực súng đạn” – ông nói thêm.

Vụ nổ súng trên xảy ra khi bạo lực súng đạn vẫn còn in đậm trong tâm trí của nhiều người Mỹ. Một vụ thảm sát ngày 24/5 đã làm chết 19 học sinh và 2 giáo viên tại một trường tiểu học ở Uvalde, Texas. Trước đó, vụ xả súng tại một cửa hàng tạp hóa ở Buffalo, New York ngày 14/5 khiến 10 người thiệt mạng.

Một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy ban nhạc diễu hành đột ngột bị phá vỡ đội hình và bỏ chạy. Những người khác bỏ lại đồ đạc của mình để tìm nơi ẩn nấp trong vụ xả súng hôm qua:

Theo RT/Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".