Tổng thống Lukashenko phân biệt thành lập Nhà nước liên minh và sáp nhập

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Việc thành lập Nhà nước liên minh Nga - Belarus không có nghĩa là sáp nhập với nhau thành một quốc gia.

Tổng thống Lukashenko phân biệt thành lập Nhà nước liên minh và sáp nhập

Ông Alexander Lukashenko - Tổng thống đương nhiệm của Belarus, đã tuyên bố ý định tranh cử trong cuộc chạy đua cho chức vụ người đứng đầu nhà nước, sẽ được tổ chức vào năm 2025.

Nhà lãnh đạo thông báo điều này trong cuộc trò chuyện với báo chí đúng vào ngày bầu cử Hạ viện và đại biểu hội đồng địa phương.

Đương kim Tổng thống Belarus nhấn mạnh quyết tâm tham gia các cuộc bầu cử sắp tới, đồng thời lưu ý rằng vẫn còn cả năm trước khi chúng bắt đầu, trong thời gian đó có thể xảy ra nhiều thay đổi:

“Nói với họ là tôi sẽ đi tiếp. Vẫn còn một năm nữa mới đến cuộc bầu cử tổng thống. Rất nhiều điều có thể thay đổi. Đương nhiên, tôi và tất cả chúng ta, xã hội, sẽ phản ứng với những thay đổi có thể xảy ra”

Ngoài ra, ông Lukashenko bày tỏ quan điểm rằng áp lực từ phương Tây sẽ chỉ đẩy nhanh quyết định tái tranh cử của ông, đồng thời nhấn mạnh đến việc không thể lật đổ chính quyền trong nước thông qua "cách mạng màu".

Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko đã đưa ra một thông tin quan trọng.

Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko đã đưa ra một thông tin quan trọng.

Nhà lãnh đạo cũng tuyên bố bản thân không ủng hộ ý tưởng sáp nhập Belarus vào Nga, khẳng định độc lập, chủ quyền của đất nước mình.

“Minsk sẽ không bao giờ ủng hộ ý tưởng sáp nhập Belarus và Nga”, truyền thông trong nước dẫn lời Tổng thống Lukashenko.

Với những gì diễn ra, quan hệ đặc biệt giữa Nga và Belarus sẽ chỉ dừng lại ở mức độ Nhà nước liên minh, và không đi quá giới hạn đó.

Thậm chí mới đây, ý tưởng sử dụng đồng tiền chung giữa hai quốc gia cũng chưa trở thành hiện thực khi còn tồn tại quá nhiều vướng mắc chưa được giải quyết triệt để.

Biên giới Belarus - Ba Lan tại thời điểm căng thẳng giữa hai quốc gia leo thang.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ