Các video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy, nhiều công trình bị phá hủy bởi một loạt vụ nổ mạnh.
Động thái này là một phần của "chiến dịch chống khủng bố" do Tây Jerusalem phát động cách đây gần hai tuần.
Theo tờ Jerusalem Post, việc phá hủy các tòa nhà được Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ra lệnh, người được cho là đã yêu cầu bất kỳ tòa nhà nào có liên quan đến "hoạt động khủng bố" phải bị xóa sổ.
Theo hãng thông tấn WAFA, các công trình bị phá hủy chủ yếu là các tòa nhà dân cư nhiều tầng.
"Một số lượng lớn các gia đình đã phải di dời”, hãng thông tấn này cho biết.
Các vụ nổ làm rung chuyển khu vực này cũng đã làm hư hại một bệnh viện địa phương, giám đốc của bệnh viện, Wisam Baker, nói với WAFA, đồng thời cho biết thêm rằng, không có thương vong nào được báo cáo sau vụ phá hủy.
Các video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy một loạt vụ nổ xảy ra tại một khu phố duy nhất ở Jenin, với những cột khói và bụi bốc lên không trung khi những vụ nổ mạnh làm rung chuyển khu vực.
Theo tờ Jerusalem Post, IDF xác nhận đã phá hủy tổng cộng 23 công trình.
IDF cũng báo cáo đã tiến hành các hoạt động trên bộ, bao gồm cả ở thị trấn Tammun thuộc Bờ Tây, nơi họ tuyên bố đã tiêu diệt ít nhất 50 "kẻ khủng bố" và bắt giữ ít nhất 100 "nghi phạm".
Theo WAFA, 25 người Palestine đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong hai tuần kể từ khi chiến dịch của Israel tại Jenin bắt đầu.
Khoảng 15.000 người đã bị buộc phải di dời khỏi trại tị nạn Jenin và các khu vực lân cận.
IDF cũng được cho là đã phá hủy các đường ống cung cấp nước tại địa phương.
Được mệnh danh là “Bức tường sắt”, chiến dịch mới của Israel ở Bờ Tây được triển khai chỉ vài ngày sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Hamas ở Gaza sau cuộc xung đột kéo dài hơn một năm.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố vào thời điểm đó rằng, mục tiêu là "xóa sổ chủ nghĩa khủng bố" trong khu vực như một phần của nỗ lực có hệ thống và kiên quyết nhằm vào "trục Iran ở bất cứ nơi nào họ gửi vũ khí".