Một trang thông tin xuất hiện trên trang web của Bộ Ngoại giao Phần Lan vào ngày 3/2/2025 có nhiều khuyến nghị bao gồm mọi thứ từ các bước thực tế trước khi chuyển đến Ukraine, cho đến thanh toán, bồi thường và "tuyên bố tử vong ở Phần Lan".
“Hoạt động tình nguyện trong Lực lượng vũ trang Ukraine không phải là tội phạm ở Phần Lan”, trang thông tin nêu rõ, tuy nhiên, Bộ ngoại giao “không khuyến khích hoặc thúc đẩy hoạt động tình nguyện”.
Các nhà ngoại giao Phần Lan sẽ hỗ trợ công dân nước này chiến đấu cho Kiev “theo Đạo luật dịch vụ lãnh sự, khi có thể”, trang này nêu rõ.
Từ “lính đánh thuê” không được sử dụng trong văn bản, nhưng những chiến binh nước ngoài tương lai được gọi là “những người tình nguyện”.
Một cảnh báo cũng được đưa ra là "khả năng cung cấp hỗ trợ lãnh sự tại Ukraine rất hạn chế" và những chiến binh nước ngoài tương lai sẽ phải giải quyết vấn đề thông qua chính quyền Ukraine chứ không phải Phần Lan.
“Hợp đồng dịch vụ là hợp đồng theo luật tư nhân và tuân theo luật pháp Ukraine”, hướng dẫn nêu rõ, đồng thời nói thêm rằng, Bộ ngoại giao Phần Lan “không thể hỗ trợ trong việc ký kết hoặc hủy hợp đồng”.
Theo trang thông tin, các khoản thanh toán, bồi thường và điều trị y tế trong trường hợp bị thương trong chiến đấu cũng phải do phía Ukraine cung cấp.
Vào tháng 12/2025, các nhà ngoại giao Phần Lan đã nói với giới truyền thông ở Helsinki rằng, khoảng 100 công dân đã đến Ukraine kể từ tháng 2/2022.
Theo người đứng đầu bộ phận dịch vụ lãnh sự tại Bộ ngoại giao, khoảng 10 người trong số họ được xác nhận đã tử vong hoặc mất tích khi đang làm nhiệm vụ.
Kiev đã tích cực thu hút người nước ngoài tham gia lực lượng lính đánh thuê kể từ khi bắt đầu chiến sự với Nga.
Tháng trước, đơn vị tân phát xít khét tiếng Azov của Ukraine đã tuyên bố đang tìm kiếm các chiến binh nói tiếng Anh để thành lập một tiểu đoàn quốc tế, theo Guardian.
Quân đội Ukraine đang phải vật lộn để bổ sung quân số giữa những tổn thất nặng nề và một chiến dịch động viên đầy rẫy tình trạng trốn nghĩa vụ và đào ngũ.
Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng, tất cả công dân nước ngoài chiến đấu với quân đội Ukraine đều là mục tiêu quân sự hợp pháp.
Ủy ban điều tra Nga cũng cho biết vào tháng 9 năm ngoái rằng, họ đã kết thúc các cuộc điều tra đối với 785 lính đánh thuê nước ngoài như vậy, bao gồm cả những tội ác chiến tranh bị tình nghi.
Vào tháng 12/2024, một vụ án như vậy đã được đưa ra đối với công dân Brazil Lucas Ribeiro de Jesus, người bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động khủng bố và tra tấn tù binh chiến tranh ở Vùng Kursk của Nga.